18/01/2019 15:08 GMT+7

Sài Gòn, miền Tây đối mặt ngập do triều cường cận tết

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn khả năng vượt mức báo động 3, nguy cơ gây ngập tại TP.HCM những ngày cận tết.

Sài Gòn, miền Tây đối mặt ngập do triều cường cận tết - Ảnh 1.

Mưa kết hợp triều cường gây ngập nặng ở đường Quốc Hương, quận 2, TP.HCM ngày 11-10-2018 - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Ngày 18-1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương phát bản tin cảnh báo đợt triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn, Cửu Long.

Theo đó, mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn tại trạm Phú An đạt mức cao nhất vào các ngày 22 và 23-1. Đỉnh triều có khả năng đạt mức 1,51-1,55m (vượt mức báo động 3 từ 0,1-0,5cm). Nguy cơ gây ngập úng những khu vực trũng thấp thuộc quận 2, 6, 8, huyện Nhà Bè…

Trong khi đó, mực nước sông Cửu Long cũng lên theo triều cường. Hiện mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu (An Giang) đạt 1,53m, tại Mỹ Thuận 1,38m; trên sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang) mực nước đạt 1,67m.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 18-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. 

Lượng mưa tính sáng 18-1 tại Huế 27mm, Đà Nẵng 59mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 43mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 19mm, Quy Nhơn (Bình Định) 24mm…

Theo dự báo, ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa trên 30mm.

Triều cường đánh sập nhà dân ở Phú Yên Triều cường đánh sập nhà dân ở Phú Yên

TTO - Trưa 1-1, ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đang chỉ đạo khẩn trương sơ tán dân trong vùng nguy hiểm do triều cường gây ra tại khu phố Bạch Đằng, phường 6.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên