Tag: sông Cửu Long

Miền Tây lại thêm đợt xâm nhập mặn mới

Dự báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần từ nay đến giữa tuần sau, người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp.

Tò mò với cổng trường đặt theo tên 9 cửa sông Cửu Long

Cổng trường được đặt tên Trần Đề, Hàm Luông, Cổ Chiên… là tên 9 cửa sông Cửu Long đổ ra biển.

HIV gia tăng ở nhiều tỉnh 'không trọng điểm' như Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang…

Ngày 21-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo triển khai chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Bệnh tay chân miệng vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều trường hợp nặng

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trung bình tại khoa truyền nhiễm có từ 200 - 300 bệnh nhi nằm điều trị, trong đó có nhiều trường hợp nặng.

Thực hư phụ nữ Tiền Giang được khen vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Được khen thưởng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với yếu tố văn hóa, môi trường

Quan hệ giữa văn hóa và môi trường có vai trò quan trọng cho việc phát triển bền vững, cần tích hợp vào quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long.

Khai thác 14 tỉ m³ cát biển để làm đường cao tốc cho miền Tây?

Để có đủ vật liệu làm 41 tuyến cao tốc, tổng chiều dài khoảng 9.014km từ nay đến năm 2030, nhiều chuyên gia cho rằng khai thác cát biển làm vật liệu đắp nền cao tốc là giải pháp khả thi trong bối cảnh khan hiếm vật liệu hiện nay.

Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải giao trực tiếp mỏ cát cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu, thi công đúng tiến độ.

Lo thiếu cát đắp nền, chuyên gia đề xuất xây cao tốc trên cao tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp táo bạo này được các chuyên gia xây dựng, vật liệu xây dựng đưa ra tại tọa đàm Thị trường vật liệu xây dựng - những điểm nghẽn và giải pháp, tổ chức ngày 10-6 tại Hà Nội.

Thủ tướng đi Lào dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong, bàn giải pháp an ninh nguồn nước

Chiều 4-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường sang Vientiane (Lào) dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong.