
TTO - UBND quận 8 vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình chống ngập trong đợt triều cường vừa qua, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân sự cố vỡ bờ kè khiến nước sông tràn vào nhà dân.

TTO - Chiều tối 2-10, mây càng lan rộng và bao phủ hầu hết các tỉnh Nam Bộ gây mưa to đến rất to cho một số khu vực. Cùng với đó triều cường tại Nam Bộ đang rút nhưng chưa dứt hẳn. Triều cường kết hợp với mưa có khả năng gây ngập...

TTO - Ngày 1-10, Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM vẫn trên 1,7m, tiếp tục gây ngập nhiều tuyến đường, con hẻm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống người dân.

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều thực đo tại trạm Phú An, TP.HCM chiều 30-9 lên tới 1,77m - vượt mọi kỷ lục ghi nhận trước đây. Vì sao triều cường cứ liên tục lên cao?

TTO - Sáng 1-10, triều cường tiếp tục dâng cao ngày thứ 3 ở miền Tây khiến nhiều nơi bể bờ bao. Trong khi đó, TP Cần Thơ tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 ngày.

TTO - Nhiều tỉnh thành vùng hạ nguồn sông Mekong như Vĩnh Long, An Giang… ngày hôm qua 30-9 đều ghi nhận mực nước cao lịch sử, nhiều khu vực ngập nặng.
TTO - Chiều 30-9, triều cường tại TP.HCM vượt báo động 3 gần 0,3m, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Thời điểm ngập vào giờ tan tầm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

TTO - Chiều 30-9, UBND quận 8 có báo cáo về nguyên nhân gây ra sự cố sập tường bao tại bến Mễ Cốc, quận 8 khiến kè chắn ngăn triều vỡ ở tuyến Bình Đông, hàng trăm hộ dân bị ngập nước.

TTO - Hàng chục đoạn đê với chiều dài hàng trăm mét ở một số xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng bị vỡ, làm ngập nhiều nhà ở, rau màu của người dân.

TTO - Triều cường tại TP.HCM, vượt báo động III (1,5m), nhiều tuyến đường gần sông rạch ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn. Tuổi Trẻ Online trực tiếp trên một số tuyến đường tại thành phố.

TTO - Chiều 30-9, triều cường tại TP.HCM vượt báo động 3 gần 0,3m, vượt qua kỷ lục 1,72m vào năm 2017. Các tuyến đường ven sông rạch bị bủa vây bởi nước, các sinh hoạt, đi lại người dân bị đảo lộn.

TTO - Do triều cường lên cao, vượt mức báo động, Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ có quyết định cho học sinh nghỉ học ngày mai, 1-10.
TTO - Ngày 30-9, nhiều tỉnh như Cần Thơ và Vĩnh Long đều ghi nhận mực nước cao lịch sử. Riêng Cần Thơ bị vỡ đê ven bờ sông Hậu khiến cả thành phố bị nhấn chìm, cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, người phải dùng xuồng bơi trên phố.

TTO - Có ít nhất 11 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM sẽ bị ngập nước bởi đợt triều cường lịch sử. Người dân được khuyến cáo không nên di chuyển khi triều đạt đỉnh, việc sử dụng điện cũng phải cẩn trọng.

TTO - Ngày 30-9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m).

TTO - Cả TP Cần Thơ và Vĩnh Long đều ghi nhận mực nước ngập lịch sử. Riêng TP Cần Thơ do vỡ đê, nên cuộc sống người dân hiện gặp rất nhiều khó khăn.

TTO - Chiều 29-9, bờ bao bị vỡ, trăm hộ dân ngập trong biển nước tại khu vực đường Mễ Cốc, phường 15, Quận 8, TP.HCM.

TTO - Hôm qua 29-9, triều cường tại TP.HCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động 3 (1,5m) khiến nhiều tuyến đường gần sông rạch bị nhấn chìm trong nước. Nhưng đó vẫn chưa là điểm đỉnh mà là hôm nay 30-9.

TTO - Tối 29-9, một đoạn bờ bao lớn bị vỡ trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.HCM. Nước tràn ra đường, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ngập nước.

TTO - Chiều 29-9, miền Tây xuất hiện cơn mưa lớn. Chạng vạng tối, một đợt triều cường lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến TP Cần Thơ ngập nặng.