02/10/2019 18:50 GMT+7

Rung chấn từ thi công ép cọc làm vỡ bờ kè ở quận 8

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - UBND quận 8 vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình chống ngập trong đợt triều cường vừa qua, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân sự cố vỡ bờ kè khiến nước sông tràn vào nhà dân.

Rung chấn từ thi công ép cọc làm vỡ bờ kè ở quận 8 - Ảnh 1.

Một em nhỏ di chuyển khó khăn trong vùng bị ngập sau khi vỡ bờ kè - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo UBND quận 8, dự án "Cải thiện môi trường nước TP HCM" giai đoạn 2 - gói thầu F2 cải tạo các kênh trên địa bàn quận khởi công từ tháng 12-2017 dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Đáng chú ý, quận 8 đánh giá trong suốt quá trình thi công ép cọc dự án này đã nhiều lần gây rung chấn, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng xung quanh.

Cụ thể, trước đó rung chấn làm cho kè chắn ngăn triều dọc tuyến đường Bình Đông, Mễ Cốc, Phú Định rò rỉ nước gây ngập đường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Và đến ngày 29-9, một đoạn kè 30m cạnh kênh Cầu Ngang đã vỡ.

Do đó, UBND quận 8 kiến nghị UBND TP chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP - chủ đầu tư dự án - đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với đoạn nào đã hoàn thành phải tiến hành hoàn thiện theo thiết kế được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 29-9 một đoạn bờ bao dài 30m trên đường Mễ Cốc đoạn ở phường 15, quận 8 bị vỡ gây ngập diện rộng, có nơi ngập gần 1m. Khoảng 200 hộ dân sống trong cảnh ngập nước, việc sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn.

TP.HCM rà soát, kiểm tra các đoạn bờ bao xung yếu TP.HCM rà soát, kiểm tra các đoạn bờ bao xung yếu

TTO - Trưa 30-9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ông Võ Văn Hoan đã có mặt tại vị trí sụp tường bao tại đường Mễ Cốc (Q.8, TP.HCM) để trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố và thăm hỏi bà con khu vực bị ảnh hưởng.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên