01/10/2019 11:54 GMT+7

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Sáng 1-10, triều cường tiếp tục dâng cao ngày thứ 3 ở miền Tây khiến nhiều nơi bể bờ bao. Trong khi đó, TP Cần Thơ tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 ngày.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 1.

Sáng 1-10, đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thành sông - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cần Thơ tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Sáng 1-10, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có văn bản khẩn gửi các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 ngày.

Theo đó, sở GD- ĐT Cần Thơ yêu cầu tất cả học sinh trường mầm non, tiểu học trên địa bàn 5 quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và Phong Điền được nghỉ học ngày 2-10.

Đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều) mênh mông nước - Video: CHÍ QUỐC

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải nắm chính xác số lượng học sinh đến trường và ra về trong các ngày triều cường dâng cao. Triển khai các biện pháp hỗ trợ, phòng chống tai nạn đuối nước do triều cường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo cho học sinh nghỉ học đồng loạt trong ngày 1-10. Tuy nhiên, chỉ một số trường cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, 30/43 trường mầm non và 6 trường tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều, học sinh vẫn đi học bình thường.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 3.

Nước triều tràn qua Bến Ninh Kiều rồi thông qua các tuyến đường vào trung tâm thành phố Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cũng ký văn bản chỉ dạo các cơ quan chức năng rà soát các tuyến bờ bao, đê bao, huy động lực lượng gia cố, chống tràn.

Rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, kênh rạch và tại các khu vực ngập lụt để có biện đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tổ chức sơ tán, di dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Tiền Giang, Bến Tre: nhiều tuyến bờ bao bị bể

Nhiều tuyến đê bao tại hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre không thể chống chọi nổi triều cường quá cao trong những ngày qua. Nếu bờ bao chắc chắn thì bị nước tràn qua, còn những chỗ bờ bao yếu thì bị bể, đe dọa nhiều diện tích vườn cây của người dân.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 4.

Triều cường dâng cao khiến hầu hết các tuyến đê bao bị tràn, gây ngập cho các vườn cây ăn trái hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại bờ đê nam của sông Rạch Gầm, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, Tiền Giang, dù trước đó đã được các cơ quan chức năng gia cố, nâng cao nhưng 3 ngày qua mực nước sông luôn cao hơn mặt đê, nước đã tràn vào vườn cây của người dân.

Đặc biệt, có những đoạn đê yếu, do áp lực nước từ ngoài sông quá lớn khiến đê bị vỡ, nước tuôn xối xả vào vườn cây, ao cá của người dân.

Theo người dân địa phương, mực triều cường những ngày qua cao chưa từng có nên hầu hết bà con không kịp trở tay.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 5.

Nước tràn vào nhà - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tương tự, tại Bến Tre triều cường đã ảnh hưởng đến các xã Vĩnh Bình, Phú Phụng, Tân Thiềng, Long Thới, Hòa Nghĩa, Sơn Định và thị trấn Chợ Lách, làm tràn trên 1.000m bờ đê, đê bao cục bộ và trên 100 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Tại huyện Mỏ Cày Bắc, triều cường gây ngập úng khoảng 40.000 cây sầu riêng ở xã Hưng Khánh Trung A; 120m đường giao thông nông thôn xã Khánh Thạnh Tân bị sạt lở và làm tràn nước trên 1.400m đường đê bao.

Triều cường cũng gây sạt lở khoảng 50m đê bao và nước tràn đê ở các xã Tân Phú, Thành Triệu và Phú Đức (huyện Châu Thành).

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 6.

Nước ngập cuốn trôi cả lu đựng nước - Ảnh:MẬU TRƯỜNG

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, mực nước đỉnh triều đo được vào sáng sớm 30-9 trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh ở mức rất cao, xấp xỉ bằng đỉnh triều lịch sử, riêng tại trạm Chợ Lách mực nước đo được đã vượt mức lịch sử.

Cụ thể, trên sông Hàm Luông, mực nước ở trạm Chợ Lách là 203cm (cao hơn đỉnh triều lịch sử 4cm); trạm Mỹ Hóa 177cm (thấp hơn đỉnh triều lịch sử 6cm); trạm An Thuận 179cm (thấp hơn đỉnh triều lịch sử 9cm)…

Sa Đéc ngập nặng

Tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp), tối qua và sáng nay 1-10, nước lũ dâng cao kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường nội ô ngập.

Một số điểm như Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp, Trường THPT TP Sa Đéc, trung tâm giáo dục thường xuyên TP Sa Đéc ngập nặng.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 7.

Thành phố hoa Sa Đéc bị ngập - Ảnh: THÀNH NHƠN

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Tháp, mực nước đầu nguồn đang xuống dần, mực nước khu vực Tháp Mười biến đổi chậm trong khi mực nước khu vực phía Nam giữ ở mức ổn định một vài ngày tới sau đó xuống dần.

Tại Sa Đéc, mực nước đo được đã vượt mức báo động 3 (1,85m), dự báo những ngày tới có thể đạt 1,95m sau đó xuống dần.

Vĩnh Long: Thiệt hại do triều cường trên 3 tỉ đồng

Sáng nay, ông Lưu Nhuận - chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Vĩnh Long cho biết thiệt hại do triều cường gồm: 3,5ha diện tích nông nghiệp, hàng nghìn mét bờ bao, đê đập bị vỡ, các tuyến giao thông của trung ương và địa phương bị ngập nặng với chiều dài hơn 21km. Ước thiệt hại trên 3 tỉ đồng.

Ông Nhuận cũng cho biết thêm, mực nước các trạm trên sông Tiền và sông Hậu sáng nay có giảm so với đỉnh ngày 30-9.

Cụ thể, mực nước cao nhất sáng 1-10 trên tuyến sông chính tại trạm Mỹ Thuận là 2,03m (giảm 0,19m), trạm Cần Thơ là 2,21m (giảm 0,04m) nhưng vẫn còn trên mức báo động 3.

Theo ông Trần Đình Phương, phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao trên báo động 3 còn duy trì đến hết ngày 3-10, sau đó xuống nhanh.

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân giúp dân vượt qua điểm ngập ở TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 9.

Một con rạch (bên phải) và con đường (bên trái) ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) gần như nhau - Ảnh: CHÍ QUỐC

Miền Tây tiếp tục bể bờ bao, học sinh nghỉ học vì triều cường - Ảnh 10.

Một người dân bị té ngã trên đoạn đê bao bị ngập nước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Triều cường kỷ lục, nước sông nước cống bủa vây nhiều tuyến đường TP.HCM Triều cường kỷ lục, nước sông nước cống bủa vây nhiều tuyến đường TP.HCM

TTO - Chiều 30-9, triều cường tại TP.HCM vượt báo động 3 gần 0,3m, vượt qua kỷ lục 1,72m vào năm 2017. Các tuyến đường ven sông rạch bị bủa vây bởi nước, các sinh hoạt, đi lại người dân bị đảo lộn.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên