01/03/2025 20:00 GMT+7

Chiều cuối tuần, người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường

BÙI NHI
và 1 tác giả khác

Triều cường bắt đầu dâng cao từ chiều 1-3 (2-2 âm lịch), người dân đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) và đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngao ngán 'vượt' biển nước về nhà.

Chiều cuối tuần, người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường - Ảnh 1.

Triều cường đầu tháng 2 âm lịch gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường tại TP.HCM - Ảnh: BÙI NHI

Tại đường Lê Văn Lương (đoạn giao với đường Nguyễn Bình), huyện Nhà Bè, từ khoảng 17h, triều cường bắt đầu dâng cao gây ngập cục bộ.

Khoảng 17h30, nước ngập nửa bánh xe, người dân gặp khó khăn trong di chuyển. Xe máy, xe ô tô, xe tải nhỏ nối thành hàng di chuyển ì ạch qua đoạn đường này. Nhiều xe máy bị chết máy do nước vào pô, không đề máy được, người dân phải chật vật dẫn bộ đến tiệm sửa xe gần đó sửa chữa.

Em Đặng Hoàng Gia Bảo (11 tuổi) đi ngang đoạn đường này về nhà thì gặp triều cường nên đi loạng choạng làm rớt mất đồ, loay hoay nửa tiếng vẫn không tìm được do nước dâng quá cao.

Còn bạn T.G.T. (20 tuổi) ngao ngán nói: "Mình quen với cảnh này rồi. Mấy lần trước cố đi nên xe bị chết máy, sửa rất tốn tiền nên giờ mình ngồi chờ khi nào nước rút bớt mới đi tiếp".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến khoảng 18h30 nước vẫn rút rất chậm. Trong khi đó, đoạn đường này có hàng trăm phương tiện di chuyển qua lại liên tục.

Tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn dưới chân cầu Tân Thuận 2), quận 7, khoảng 17h, nước từ kênh Tẻ bắt đầu dâng lên sát mép đường và tràn dần vào vỉa hè bên trong, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Theo người dân sinh sống trên đoạn đường này, gần đây nước thường dâng lên từ 17h đến 18h sẽ rút, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt như những năm trước. Tuy nhiên, do nước dâng vào giờ cao điểm nên vẫn gây ùn tắc giao thông. Nhiều xe phải bất chấp leo lên lề để di chuyển.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm trong 2 - 3 ngày tới, sau xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 2 đến 3-3 (mùng 3 và 4 tháng 2 âm lịch).

Theo đó, trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) khoảng 1,57-1,63m (xấp xỉ báo động 3 - 1,65m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h. Triều cường vào giờ tan tầm có thể ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt của người dân. Cần đề phòng nước ngập gây chập điện, hư hỏng đồ đạc.

Một số hình ảnh triều cường chiều 1-3:

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 2.

Triều cường bắt đầu dâng cao trên đoạn đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) từ khoảng 17h, một số người đi xe máy loạng choạng ngã - Ảnh: BÙI NHI

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 3.

Nước ngập khiến xe chết máy, người dân phải dẫn bộ đến tiệm sửa xe bên đường chờ sửa chữa - Ảnh: BÙI NHI

Chiều cuối tuần, người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường - Ảnh 5.

Xe qua đoạn đường có triều cường tạo thành những cơn sóng, đẩy những túi rác vào nhà dân - Ảnh: BÙI NHI

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 5.

Người dân phải cõng nhau di chuyển qua đoạn nước ngập xỉn màu - Ảnh: BÙI NHI

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 6.

Tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7), triều cường dâng không quá cao so với năm trước - Ảnh: KHÁNH LY

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 7.

Triều cường khiến các phương tiện giao thông di chuyển chậm, gây ùn tắc - Ảnh: KHÁNH LY

Người dân TP.HCM ngao ngán 'vượt' triều cường đầu tháng 2 Âm lịch - Ảnh 1.Gió mạnh đẩy nước triều cường, TP.HCM ngập nhiều nơi dịp rằm tháng chạp

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm, TP.HCM ngập nhiều nơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên