23/11/2018 16:09 GMT+7

TP.HCM đối mặt ngập diện rộng do bão, triều cường

M.ANH
M.ANH

TTO - Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mưa lớn của hoàn lưu cơn bão số 9, TP.HCM có nguy cơ ngập sâu và trên diện rộng.

TP.HCM đối mặt ngập diện rộng do bão, triều cường - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đi lại khó khăn do triều cường ngày 7-11-2018 - Ảnh: LÊ PHAN

Chiều 23-11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo nguy cơ ngập nặng ở TP.HCM trong hai ngày tới.

Theo đó, do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mưa lớn của hoàn lưu cơn bão số 9, khu vực hạ lưu sông Cửu Long và sông Đồng Nai - Sài Gòn có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và trên diện rộng.

Mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An sáng nay 23-11 ở mức 1,50m và tiếp tục lên, trên sông Hậu tại Cần Thơ là 1,63m và vẫn đang lên...

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất trên các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đạt đỉnh vào khoảng ngày 24, 25-11, dao động ở mức 1,57-1,62m (cao hơn báo động 3 từ 0,07-0,12m) tại Phú An và Nhà Bè.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày từ 4-6h và từ 16-18h.

Triều cường đạt đỉnh, TP.HCM có nguy cơ ngập nặng cuối tuần Triều cường đạt đỉnh, TP.HCM có nguy cơ ngập nặng cuối tuần

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 3 ngày cuối tuần này TP.HCM có nguy cơ sẽ ngập nặng ở một số khu vực trũng, thấp do mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên cao theo chu kỳ và sẽ đạt đỉnh.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên