01/03/2022 10:26 GMT+7

Sách về Nga, Ukraine 'cháy hàng' tại Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Độc giả Trung Quốc đã đổ xô đi mua sách về Nga và Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai quốc gia này leo thang. Những sách có thể kể đến như "Lịch sử Ukraine" hay sách viết về Tổng thống Putin.

Sách về Nga, Ukraine cháy hàng tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Sách "Lịch sử Ukraine" - Ảnh: THEPAPER.CN

Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 1-3, cuộc xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine đã thu hút sự quan tâm đáng kể của công chúng Trung Quốc.

Những ngày qua, các sách về Nga và Ukraine đã trở thành sách bán chạy nhất và một số sách thậm chí còn "cháy hàng" ​trên các nền tảng thương mại điện tử khác nhau của Trung Quốc.

Các sách về Tổng thống Nga Vladimir Putin nhanh chóng trở thành sản phẩm được tìm kiếm thường xuyên nhất trên nền tảng thương mại điện tử dangdang.com sau khi xung đột Nga -Ukraine nổ ra.

Nền tảng này đã phải bổ sung thêm sách và thiết lập danh sách chờ cho các sách. Thống kê từ nền tảng này cho thấy "Putin" đã trở thành một trong 10 từ khóa được tìm kiếm thường xuyên nhất.

Sách The Gates of Europe, a History of Ukraine (tạm dịch: Những cánh cổng châu Âu, Lịch sử Ukraine) cung cấp cho độc giả những thông tin nhanh chóng để hiểu lý do đằng sau tình hình hiện nay ở Ukraine. Sách này do ông Serhii Plokhy, giáo sư lịch sử Ukraine tại Đại học Harvard, viết.

Theo tác giả, để hiểu những gì đang diễn ra ở Ukraine ngày nay và tác động của nó đối với thế giới, cần phải xem xét gốc rễ của những vấn đề này, chẳng hạn nguồn gốc và sự phát triển của bản sắc quốc gia và dân tộc của Ukraine.

Với cuốn sách này, hơn 1.000 bản đã được bán vào hôm 25-2 khi xung đột Nga - Ukraine leo thang. Nhà xuất bản CITIC Press Group đã tổ chức tái bản gấp 19.000 bản vào tuần trước để đáp ứng nhu cầu của độc giả Trung Quốc.

Một cuốn sách khác là The History of Ukraine (Lịch sử Ukraine) viết bởi Paul Kubicek, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oakland. Tác giả nhấn mạnh vào việc phân tích bản sắc chính trị của Ukraine.

Hiện mạng xã hội Weibo của Trung Quốc tràn ngập tin tức về xung đột Nga - Ukraine. Một số người cầu nguyện hòa bình và mong muốn xung đột kết thúc.

Một tài khoản Weibo viết vào sáng 1-3: "Cuối cùng chịu khổ chịu nạn nhất trong chiến tranh vẫn là dân thường. Cầu nguyện thế giới hòa bình!".

Nga tuyên bố thống trị không phận Ukraine, Mỹ nói Nga chưa chiếm được thành phố nào Nga tuyên bố thống trị không phận Ukraine, Mỹ nói Nga chưa chiếm được thành phố nào

TTO - Quân đội Nga tuyên bố lực lượng không quân của họ đã thống trị không phận Ukraine và thường dân nước này có thể 'tự do' rời khỏi thủ đô Kiev.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên