28/02/2022 18:31 GMT+7

Nga tuyên bố thống trị không phận Ukraine, Mỹ nói Nga chưa chiếm được thành phố nào

MINH KHÔI - BẢO DUY
MINH KHÔI - BẢO DUY

TTO - Quân đội Nga tuyên bố lực lượng không quân của họ đã thống trị không phận Ukraine và thường dân nước này có thể 'tự do' rời khỏi thủ đô Kiev.

Nga tuyên bố thống trị không phận Ukraine, Mỹ nói Nga chưa chiếm được thành phố nào - Ảnh 1.

Binh sĩ chính quy Ukraine củng cố một chốt chiến đấu ở thành phố Zhytomyr ngày 27-2 - Ảnh: REUTERS

"Tất cả thường dân có thể tự do rời thủ đô Ukraine dọc theo đường cao tốc Kiev - Vasylkiv. Hướng đi này thông thoáng và an toàn", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói ngày 28-2.

Vasylkiv là thành phố nằm ở phía tây nam của Kiev. Nga đã tấn công thành phố này bằng tên lửa vào ngày hôm qua (27-2).

Theo Hãng tin AFP, phát biểu của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho thấy Matxcơva đang chuẩn bị nhắm vào các khu vực dân sự ở Kiev.

Ông Konashenkov nói thêm rằng Kiev đang tràn ngập các "băng cướp, những người theo chủ nghĩa dân tộc, những người đã nhận vũ khí từ chính quyền".

Trên thực địa, ông Konashenkov tuyên bố không quân Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn không phận của Ukraine. Ở phía đông nam Ukraine, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Berdyansk và thành phố Energodar, nơi có một nhà máy điện hạt nhân lớn.

Ông Konashenkov nói thêm quân đội Nga đang canh gác nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin Công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom của Ukraine đã bác bỏ thông tin nói trên.

Mỹ: Nga chưa chiếm được thành phố nào ở Ukraine

Ngày 28-2, Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết Nga đã bắn hơn 350 tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine. Một số tên lửa được cho là đã rơi trúng tòa nhà dân sự song phần lớn vẫn là các mục tiêu quân sự.

Trích dẫn cuộc tấn công của Nga vào thành phố Chernigov nằm ở phía bắc Kiev, quan chức này nhận định có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga có thể đang áp dụng chiến thuật bao vây.

Chiến thuật này bao gồm việc bao vây các vị trí của đối phương, cắt đứt đường tiếp tế và đường thoát, sau đó tấn công bằng một lực lượng tổng hợp gồm thiết giáp, bộ binh và công binh.

Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết vẫn còn phải xem các lực lượng Nga sẽ làm gì tiếp theo, nhưng những dấu hiệu ban đầu rất đáng lo ngại. Điều này là do chiến thuật bao vây thường dẫn đến những thiệt hại lớn cho dân thường.

Cũng theo vị này, hiện Nga vẫn chưa đạt được thắng lợi lớn nào ở Ukraine. Bằng chứng là Nga chưa chiếm được thành phố nào cũng như kiểm soát không phận Ukraine.

Quân Nga vẫn duy trì khoảng cách 30km với thủ đô Kiev trong suốt 2 ngày qua, điều mà quan chức Mỹ cho là do sự kháng cự gay gắt của Ukraine.

Ngoài ra, phía Mỹ cũng cho rằng sự thiếu hụt nhiên liệu và hậu cần có thể đang gây khó khăn cho quân đội Nga. "Họ đơn giản là không có nhiều kinh nghiệm trong việc di chuyển trên một quốc gia khác ở mức độ phức tạp và quy mô như thế này", vị này nhận xét.

Tuy nhiên quan chức này thừa nhận các lực lượng Nga có khả năng thích ứng và vượt qua các thách thức nhanh chóng.

Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán

TTO - Vào lúc 16h hôm nay 28-2 giờ Việt Nam (tức 12h trưa, giờ Matxcơva), phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu đàm phán tại Belarus. Sau những ngày giao tranh quân sự, đây là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho các quốc gia có liên quan.

MINH KHÔI - BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên