22/12/2013 07:54 GMT+7

Sa Pa liêu xiêu trong tuyết

NGỌC TRIỂN (Lào Cai)
NGỌC TRIỂN (Lào Cai)

TT - Sau nhiều ngày rét hại và mưa tuyết, một số huyện trên địa bàn Lào Cai như Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai... đã bị thiệt hại hơn 15 tỉ đồng về rau màu, gia súc...

Không khí lạnh tiếp tục tràn vào, miền Bắc rét tê táiBà con Sapa, Bát Xát, Si Ma Cai... thẫn thờ sau mưa tuyết

Tại Sa Pa, hơn 150ha rau màu và giàn su su bị sập đổ, vùi lấp, gãy giập; 15 hộ bị sập nhà lưới trồng hoa lan với diện tích trên 3.000m2, tương đương 1 vạn chậu không cho thu hoạch đúng tết, ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Về cơ sở hạ tầng, toàn huyện có sáu ngôi nhà bị sập một phần mái, một nhà bị đổ tường, gió làm đổ và đứt nhiều đoạn dây điện, ước thiệt hại trên 2 tỉ đồng.

Tại Bát Xát (khu vực Y Tý) đến thời điểm này tuyết vẫn dày 40cm, mức độ thiệt hại không kém Sa Pa, với hàng trăm hecta thảo quả bị vùi dập trong tuyết. Người dân xã Y Tý đến hôm nay mới có điện trở lại do tuyết làm đổ cột điện, đường sá đã thông sau bốn ngày bị tắc nghẽn.

vLf5HD88.jpgPhóng to
Ruộng bắp cải chết cứng trong tuyết ở Sa Pa - Ảnh: Ngọc Triển
swFgJUen.jpgPhóng to
Những cánh đồng hoa hồng chết cóng trong tuyết
dsOoiRax.jpgPhóng to
Vạt cỏ voi (dùng nuôi gia súc) còn sót lại ở Ô Quy Hồ
SY2WNZNr.jpgPhóng to
Nhiều hộ nuôi cá hồi ở xã Sa Pả thiệt hại hàng chục triệu đồng do cá chết rét. Trong ảnh: hộ nuôi cá của ông Giàng Chứ Sinh bị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng vì tuyết lạnh
rW2pnF1I.jpgPhóng to
Mẹ và con đi kiếm củi để sưởi
JFBK4OUL.jpgPhóng to
Những dáng người cõng củi liêu xiêu trong tuyết
ADw1JdKX.jpgPhóng to
Chở bò chết rét đi tiêu thụ
rQblTkRf.jpgPhóng to
Người và dê cùng vất vả trong mùa rét năm nay
NGỌC TRIỂN (Lào Cai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên