01/02/2020 13:14 GMT+7

Rút ngay giấy phép hiệu thuốc tăng giá khẩu trang mà không cần thanh tra

L.ANH
L.ANH

TTO - Trong cuộc họp trực tuyến sáng nay 1-2 với các địa phương về phòng chống dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu rút ngay giấy phép nếu hiệu thuốc tăng giá khẩu trang.

Rút ngay giấy phép hiệu thuốc tăng giá khẩu trang mà không cần thanh tra - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân ngóng chờ tin tức ngoài khu vực cách ly của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: VIỆT DŨNG

"Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ nhà thuốc nào tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức" - Phó thủ tướng cho biết.

Theo thông báo của Bộ Công thương, hiện có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 3 lớp tại Việt Nam với năng lực trên 1,24 triệu chiếc/ngày, 2 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang N95 với năng suất 32.000 chiếc/ngày, năng suất này có thể đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trước tình hình thị trường khẩu trang nhảy múa trong ngày 30 và 31-1, giá tăng 5-6 lần so với bình thường, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra, theo dõi tình hình thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở tăng giá bán bất thường, chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất trở lại.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, nghiêm cấm bán hàng cho các đơn vị thu mua, đầu cơ hoặc xuất bán khi giá thị trường tăng. Đồng thời đề nghị lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở tăng giá bất thường.

Chưa xác nhận trường hợp lái xe taxi nhiễm corona

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bộ Y tế cho biết hiện đang có thông tin có thêm 1 lái xe taxi ở Hoàng Mai, Hà Nội dương tính với virus corona, tuy nhiên hiện bộ chưa xác nhận trường hợp này và đang yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, làm rõ.

Làm gì để tránh virus corona? Làm gì để tránh virus corona?

TTO - Virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp (hay còn gọi là nCoV, virus corona Vũ Hán, bệnh viêm phổi Vũ Hán) đang hoành hành, khiến người mắc bệnh có các biểu hiện như ho, sốt và khó thở, suy yếu nội tạng...

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên