30/01/2020 21:49 GMT+7

Bộ Y tế thành lập 45 đội phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi

L.ANH
L.ANH

TTO - 45 đội phản ứng nhanh được thành lập tại các bệnh viện Bạch Mai, Nhiệt đới trung ương, Nhi trung ương, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí... Mỗi đội có bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ truyền nhiễm, thiết bị cấp cứu kèm theo.

Bộ Y tế thành lập 45 đội phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi - Ảnh 1.

Thông báo chính thức của Bộ Y tế về số người nhiễm và nghi nhiễm bệnh cho đến chiều 30-1- Nguồn: Bộ Y tế

Ngay sau phiên họp của Chính phủ chiều nay 30-1, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 45 đội phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Mỗi đội đều bao gồm bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ truyền nhiễm, cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn kèm theo các thiết bị y tế chuyên dụng để sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh, chống dịch trong điều kiện cách ly chống lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, ngoài các bệnh viện tuyến trung ương, mỗi bệnh viện phải thành lập 1-2 đội, bệnh viện trực thuộc TP.HCM cũng thành lập mỗi bệnh viện 1-2 đội phản ứng nhanh, cùng với các đội của bệnh viện quân đội.

Hiện số lượng bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus corona đang gia tăng, Bộ Y tế đang sẵn sàng đối phó ở giai đoạn số mắc bùng phát lên tới hàng chục người.

Trong 17 năm qua, kể từ khi ghi nhận dịch SARS là dịch bệnh lây từ động vật sang người, Việt Nam đã đối phó với SARS, cúm gia cầm, cúm H1N1 đại dịch, MERS- CoV... và đều đạt kết quả rất tốt.

Theo thông tin từ cơ quan y tế Lào Cai, từ ngày 25 đến 30-1, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ghi nhận 22 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona, bao gồm 9 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan, 12 người Việt Nam.

Hiện 9 người Trung Quốc và 1 người Thái Lan đang được cách ly, điều trị tại Trung Quốc, 12 người Việt đang được cách ly, điều trị tại Việt Nam.

Bệnh nhân ở Thanh Hóa bị nhiễm virus corona đã hết sốt, sức khỏe ổn định Bệnh nhân ở Thanh Hóa bị nhiễm virus corona đã hết sốt, sức khỏe ổn định

TTO - Chiều 30-1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết nữ bệnh nhân N.T.T. (25 tuổi, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) dương tính với virus corona đã ngày thứ 3 hết sốt, sức khỏe đang dần ổn định.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên