
Để bảo vệ cây trái, một nhà vườn ở miền Tây bao trái xoài - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 6-4, ông Nguyễn Tính (77 tuổi, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) - cho biết mùa xoài năm nay, gia đình ông trắng tay vì ruồi đục trái.
Ông Tính có hơn 30 gốc xoài cát chu, những năm trước, thu hoạch không dưới 10 tấn. Nhưng năm nay, sau khi thương lái đến xem đều chê vì vườn xoài của ông phần lớn bị hư do có dấu hiệu bị ruồi đục trái tấn công.
"Tôi không bao trái mà chỉ phun thuốc như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị ruồi đục trái phá hoại, có lẽ do nó đã kháng thuốc", ông Tính nói.
Theo ông Tính, ruồi đục trái đã có từ rất lâu, lúc ông hơn 10 tuổi đã thấy và nghe nói. "Hồi đó ruồi đục trái không nhiều như bây giờ. Một vườn xoài 5 - 7 tấn, chỉ vài trái bị dòi do ruồi đục trái. Không hiểu sao, càng phun thuốc trừ sâu, ruồi đục trái ngày càng nhiều, tăng chi phí đầu tư. Nó nhiều đến mức, tôi nằm võng nghỉ trưa trong nhà, cũng bị nó chích đau điếng. Bây giờ trái cây nào cũng bị nó chích, bị dòi, ai cũng sợ", ông Tính nói.
Trồng 5 công ổi, chú Nguyễn Văn Thương (Vĩnh Long) cho biết mỗi năm riêng tiền mua bọc bao trái, thuê người làm tốn không dưới 15 triệu đồng. "Cây trái ngày nay, muốn có ăn, phải bao trái, còn không phải xịt thuốc thật nhiều", chú Thương thở dài.

Nhà vườn bao trái ổi để ngừa ruồi đục trái - Ảnh: KHẮC TÂM
Theo chú Thương, ruồi đục trái xuất hiện ngày càng nhiều, tấn công rất nhiều loại trái cây, rau củ. "Trước đây, làm gì có chuyện trái chuối xiêm, trái cóc, trái ớt bị dòi do ruồi đục trái gây ra. Những năm gần đây, muốn có thu hoạch, phải bao trái hoặc phun thuốc thật nhiều. Xăng dầu tăng giá, kéo theo giá bọc bao trái cũng tăng theo, trong khi giá bán nhiều loại trái cây vẫn bấp bênh, nhà vườn rất khổ", chú Thương nói.
Theo một cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, ruồi đục trái hay còn gọi ruồi vàng là loại côn trùng thuộc bộ hai cánh (Diptera), phổ biến nhất là loài Bactrocera dorsalis. Chúng dùng vòi chích sâu vào vỏ trái cây (ổi, xoài, mận, cam...) để đẻ trứng, dòi non nở ra ăn thịt quả khiến trái thối nhũn, rụng non, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Là côn trùng đa thực, gây hại hơn 30 loại cây ăn trái và rau màu (ổi, xoài, thanh long, vú sữa, mướp...).
Con trưởng thành giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, màu vàng nâu hoặc đen, cánh trong suốt. Chúng hoạt động mạnh vào sáng sớm hoặc chiều mát.
Cách phòng trừ, sử dụng túi bao chuyên dụng để ngăn ruồi chích; vệ sinh vườn, thu gom và tiêu hủy trái rụng để diệt dòi. Ngoài ra sử dụng bẫy Pheromone (như Methyl Eugenol) để dụ và tiêu diệt ruồi đực; tỉa cành, tạo độ thông thoáng, giảm độ ẩm vườn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận