05/07/2024 14:27 GMT+7

Rừng bị lấn chiếm, lãnh đạo Kiên Giang muốn 'bơm kháng thể’ cho cán bộ

"Rừng bị lấn chiếm rõ ràng xây dựng nhà cửa, quán xá mà không xử lý được hay do "nhát tay"?" - ông Mai Văn Huỳnh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang - đặt vấn đề và đề nghị giải pháp.

Ông Mai Văn Huỳnh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang - chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Mai Văn Huỳnh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang - chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 5-7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghi lần thứ 17 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Đáng chú ý là kế hoạch chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh và câu chuyện xử lý đất rừng bị lấn chiếm làm nóng nghị trường.

Đề xuất rà soát đất rừng toàn tỉnh

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát 483 tổ chức Đảng và 3.842 đảng viên. Qua đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng (Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang) và 93 đảng viên, chiếm trên 4,89% so với số đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,84%, vượt 0,14% so với nghị quyết. Du lịch phát triển mạnh, thu hút trên 5,44 triệu lượt khách, đạt 59,22% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch là 13.394 tỉ đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng 27,7%.

Kiên Giang đã thu ngân sách được 7.360 tỉ đồng, đạt 43,5% dự toán. Đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,98%.

Tại hội nghị này, ông Lê Quốc Anh - bí thư Thành ủy TP Phú Quốc - cho biết Phú Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập lại trật tự xây dựng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Quốc Anh - bí thư Thành ủy TP Phú Quốc - phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 17 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Lê Quốc Anh - bí thư Thành ủy TP Phú Quốc - phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 17 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông đề xuất sắp tới khi phát hiện lấn chiếm, xây dựng đất rừng phải "cưỡng chế nóng". Tức là khi phát hiện từ đầu là đưa ngay những vật, kiến trúc, cột đầu tiên hay viên gạch ra khỏi đất rừng. Phú Quốc đang làm cấp giấy đất lần đầu nhưng có trên 3.200ha là đất rừng lại được người dân đăng ký cấp giấy đất. Đây là bài toán rất nan giải cho chính quyền, phải xác minh, kiểm tra rất kỹ.

"Do đó, cấp giấy lần đầu phải thật thận trọng, nếu không sẽ mất cán bộ. Tôi đề xuất Ban chấp hành Tỉnh ủy phải có nghị quyết rà soát lại tất cả các hợp đồng giao khoán rừng toàn tỉnh. Nếu rà soát toàn tỉnh sẽ phát hiện nhiều vấn đề. Nơi nào biến tướng mua bán, trao đổi mua bán đất rừng trái quy định pháp luật phải xử lý nghiêm", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Còn ông Lê Hữu Toàn - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - khẳng định: "Tình trạng đất rừng bị lấn chiếm đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, giám sát việc cấp giấy đất hay xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng từ Kiên Lương, Hà Tiên, Hòn Đất và TP Phú Quốc. Tôi sẽ có báo cáo Tỉnh ủy hằng tháng về tiến độ, chi tiết, cụ thể từng vụ việc, sai phạm tới đâu sẽ xử lý đến đó".

Đồi Bistro nằm trên núi Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương được xác định xây dựng trên đất rừng đặc dụng nhưng 2 năm qua không bị xử lý - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đồi Bistro nằm trên núi Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương được xác định xây dựng trên đất rừng đặc dụng nhưng 2 năm qua không bị xử lý - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phải bơm "kháng thể" cho cán bộ

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh khẳng định dù tăng trưởng kinh tế hơn cùng kỳ nhưng vẫn còn hai chỉ tiêu đạt dưới 50% là huy động vốn toàn xã hội và thu ngân sách. Đề nghị các sở, ngành phải có động thái xử lý mạnh đối với đất đai ở các huyện: Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành, Hòn Đất và TP Phú Quốc.

"Rừng bị lấn chiếm rõ ràng xây dựng nhà cửa, quán xá mà không xử lý được hay do "nhát tay"? Nếu không làm được thì chuyển sang ngành khác làm. Tôi nghĩ Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất mà bể ra sai phạm là nhức nhối, có thể dính cán bộ. Bây giờ phải làm sao bơm "kháng thể" phòng ngừa cho cán bộ trong xử lý các vụ việc liên quan đến đất đai", ông Huỳnh nói.

Đất rừng đặc dụng bị Đất rừng đặc dụng bị 'xẻ thịt', địa phương lúng túng

Gần hai năm nay, rừng đặc dụng núi Hòn Chông (Kiên Giang) bị xâm lấn làm nhà hàng BBQ, homestay và quán cà phê hoành tráng nhưng chính quyền lại nhùng nhằng trong xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên