30/05/2023 16:54 GMT+7

Phú Quốc còn 440 vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước chưa xử lý

UBND TP Phú Quốc vừa gửi danh sách 440 vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước chưa được xử lý trên địa bàn, yêu cầu tập trung xử lý.

Phú Quốc còn 440 vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước chưa xử lý - Ảnh 1.

Phú Quốc còn tồn đọng 42 vụ lấn chiếm đất rừng, 103 vụ lấn chiếm đất nhà nước quản lý - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 30-5, thông tin từ UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý các trường hợp tranh chấp đất, bao chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý.

Theo đó, thời gian qua việc bao chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, tranh chấp đất giữa người dân tại TP Phú Quốc còn diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều địa bàn, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định về an ninh trật tự.

Đặc biệt là việc quản lý đất đai tại cơ sở chưa chặt chẽ, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, tồn đọng nhiều vụ việc, đơn khiếu nại chưa được giải quyết kịp thời khiến người dân bức xúc.

Theo báo cáo từ Công an TP Phú Quốc, hiện trên địa bàn còn tồn đọng 440 vụ việc, trong đó có 42 vụ lấn chiếm đất rừng, 295 vụ lấn chiếm đất nhà nước quản lý, 103 vụ tranh chấp đất đai giữa các cá nhân.

Do đó, chủ tịch UBND TP Phú Quốc yêu cầu UBND các xã, phường tập trung rà soát, giải quyết 103 trường hợp tranh chấp, khiếu kiện giữa các cá nhân còn tồn đọng trên địa bàn, đẩy nhanh công tác hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, phối hợp xử lý đúng quy định pháp luật đối với 295 trường hợp lấn, chiếm đất nhà nước quản lý.

Bên cạnh đó, UBND TP Phú Quốc cũng đề nghị Vườn quốc gia Phú Quốc, Hạt kiểm lâm vườn quốc gia và Hạt kiểm lâm TP phối hợp với các UBND xã, phường tập trung xử lý 42 trường hợp lấn chiếm đất rừng còn tồn đọng.

Văn bản trên cũng được UBND TP Phú Quốc đính kèm danh sách cụ thể 440 trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý đang còn tồn đọng, chưa xử lý.

Buộc tháo dỡ nhà 12 tầng xây trái phép ở Phú Quốc trong 90 ngàyBuộc tháo dỡ nhà 12 tầng xây trái phép ở Phú Quốc trong 90 ngày

UBND TP Phú Quốc đã có quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ tòa nhà 12 tầng xây trái phép ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên