


Lực lượng cứu nạn cứu hộ hợp lực giải cứu nạn nhân từ dưới vực trên núi Sơn Trà - Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà
Sáng 12-8, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng cứu một sinh viên rơi xuống vực trên núi Sơn Trà trong đêm tối.
Theo đó, vào khoảng 20h ngày 11-8, đơn vị nhận được thông tin tại khu vực đoạn InterContinental, núi Sơn Trà xảy ra vụ việc một người không may rơi xuống khu vực vực sâu.
Nạn nhân được xác định là N.T.L. (19 tuổi, trú tại phường Hội An) là sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng.
Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tiếp cận nạn nhân.
Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình khu vực dốc, hiểm trở và có nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hộ phải sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, dây cứu hộ để tiếp cận khu vực vực sâu.
Sau thời gian triển khai, lực lượng chức năng đã tiếp cận, dùng dây đưa nạn nhân lên khu vực an toàn. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định.
Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn tại những khu vực địa hình hiểm trở trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt khi người dân, du khách đứng gần mép vực, vách đá để chụp ảnh hoặc tự ý đi vào những khu vực có cảnh báo nguy hiểm.
Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 8-8, một nhóm 6 người đi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị sóng cuốn trôi 4 người gồm Trương Thị Phương (24 tuổi), Mai Thị Phương (24 tuổi), Trần Thị Ánh Dương (24 tuổi) và Nguyễn Thái (30 tuổi).
Đến khoảng 8h, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng, trú tại Sơn Trà, đã tiếp cận và vớt được anh Nguyễn Thái.
Đến chiều cùng ngày, tàu hải quân 629 vớt được chị Trương Thị Phương (24 tuổi) sau 8 tiếng lênh đênh trên biển.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách không đứng sát mép vực, vách đá để chụp ảnh, quay phim. Không tự ý vượt rào chắn hoặc đi vào khu vực đã có biển cảnh báo nguy hiểm. Không trekking vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu, mưa, gió lớn, sương mù. Ngoài ra, không đi một mình tại những cung đường hiểm trở.
Trong trường hợp phát hiện người gặp nạn, không tự ý lao xuống vực cứu người nếu không có kỹ năng và trang thiết bị phù hợp, tránh để xảy ra thêm người bị nạn, mà cần báo lực lượng chức năng và cung cấp chính xác vị trí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận