
Sóng lớn đánh trắng ghềnh đá Mũi Nghê trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh: CA cung cấp
Nếu không may rơi xuống biển ở một nơi đầy đá như Mũi Nghê, nên cố bơi vào bờ, bám vào ghềnh đá hay thả nổi để chờ cơ hội?
Càng cố bơi vào đá, càng bị kéo ra
Vụ 4 người bị sóng cuốn xuống biển khi chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) ngày 8-8 đã cho thấy mức độ nguy hiểm của những khu vực ghềnh đá sát biển.
Kể với phóng viên Tuổi Trẻ ngay sau khi được đưa vào bờ, chị Trương Thị Phương (1 trong 2 người được cứu) kể khi vừa rơi xuống nước, cả nhóm cố gắng hướng vào khu vực ghềnh đá để tìm cách bám vào ghềnh đá.
Tuy nhiên mỗi khi sóng đánh tới, chị lại bị kéo ra xa. Dù không biết bơi, chị vẫn bình tĩnh thả lỏng cơ thể, sau đó tìm thấy phao và bị sóng cuốn ra cách bờ gần 4km. Sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển, chị được tàu hải quân cứu.
Vậy trong tình huống này nên cố bơi vào bờ, bám vào ghềnh đá hay thả nổi để chờ cơ hội? Theo anh Lâm Huỳnh Nhân, huấn luyện viên dạy bơi sinh tồn tại Đà Nẵng, nếu không may rơi xuống nước, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh.

Ghềnh đá Mũi Nghê thường xuyên có sóng lớn do có nhiều dòng chảy gặp nhau - Ảnh: LÂM NGHĨA NHÂN

Các lực lượng cứu nạn mang dây và áo phao tiếp cận khu vực ghềnh đá Mũi Nghê - Ảnh: CA cung cấp
Theo anh Nhân, người gặp nạn không nên lập tức vùng vẫy mạnh hoặc cố bơi thẳng vào vị trí vừa bị rơi xuống. Ưu tiên số 1 là giữ đường thở trên mặt nước, kiểm soát hơi thở và dùng tay để điều hướng cơ thể.
Càng cố bơi vào ghềnh đá trong lúc sóng đánh mạnh liên tục càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không những có thể va mạnh vào vách đá, mà sóng cao còn có thể khiến người gặp nạn bị sặc nước, khó kiểm soát hơi thở.
"Cần giữ mình ở trạng thái nổi cho đến khi có thể di chuyển đến vị trí ít nguy hiểm hơn hoặc được hỗ trợ. Trong các tình huống này cần hạn chế dùng chân bởi càng cố dùng chân càng nhanh đuối, nên dùng tay để điều hướng cơ thể ra khỏi vùng sóng đánh nguy hiểm" - anh Nhân khuyến cáo.
Theo anh Nhân, nếu từ vị trí rơi xuống vẫn còn nhìn thấy đất liền thì vẫn còn nhiều cơ hội nếu còn nổi trên nước. Như trong sự việc vừa qua, khi vẫn còn 2 người ở trên bờ, họ nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ, cung cấp thông tin chính xác cho lực lượng tìm kiếm.
Tuy nhiên anh cũng lưu ý kỹ năng xử lý phải tùy thuộc địa hình và tình trạng sóng. Không thể áp dụng máy móc cho mọi trường hợp rơi xuống biển.

Anh Nhân (người ngồi bên phải trên phao) cùng các học viên học bơi biển - Ảnh: NVCC
Cá không có, ảnh có thể không đẹp... nhưng phải có đường về
Từ kinh nghiệm đi câu ghềnh và trekking ở những khu vực sát biển, anh Phạm Văn Đô, chủ thương hiệu Câu cá và khám phá Đà Nẵng, người có hơn 15 năm câu cá tại khu vực Mũi Nghê, cho rằng người tổ chức các chuyến trekking xuống ghềnh đá cần thay đổi cách chuẩn bị.
Theo anh Đô, với những chuyến đi xuống khu vực ghềnh đá như ở Mũi Nghê, các vật dụng như mũ bảo hiểm, áo phao, dây cứu hộ, giày bám đá, đèn pin đội đầu, điện thoại… nên được ưu tiên.
Trong đó, áo phao là thiết bị quan trọng nhưng phải mặc trên người, thay vì cất trong ba lô. "Áo phao phải mặc trên người, không phải bỏ trong ba lô. Sự cố xảy ra rất nhanh, nhiều khi không còn thời gian để lấy ra mặc", anh Đô nói.
Theo anh Đô, người đi theo nhóm cũng nên có dây cứu hộ hoặc túi ném dây để có thể hỗ trợ nhau. Ngoài ra, trước khi xuất phát nên báo cho người thân biết địa điểm, cung đường và thời gian dự kiến trở về.

Nhiều người có sở thích câu cá trên những mỏm đá trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Đô cho rằng hiện nhiều người vào rừng trekking nhưng chưa có sự chuẩn bị, chưa hiểu rằng ở khu vực biển và núi có thể thay đổi rất nhanh.
"Thiên nhiên không nói trước được điều gì, nhất là ở những nơi rừng thiêng nước độc" - anh Đô nói.
Anh Đô kể những người đi câu lão luyện như anh, dù nhiều lần chuẩn bị công phu để đến Mũi Nghê, nhưng rồi cũng chỉ đứng ở phía trên, quan sát rồi quay về thay vì xuống sát biển vì nhận thấy thời tiết không thuận lợi, biển có sóng lớn.
"Chỉ mong sao hỗ trợ được nhiều bạn trẻ trải nghiệm nhưng phải biết cách và luôn giữ an toàn. Cá có thể không có, ảnh có thể không đẹp, nhưng phải có đường trở về" - anh nói.

Người đi trekking cần chú ý các biển cảnh báo, không tự ý đi vào các khu vực có nhiều nguy cơ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Giúp bạn có điểm tựa nhưng không biến mình thành nạn nhân
Theo anh Nhân, nếu người trên bờ không biết bơi hoặc nhận thấy sóng, gió quá mạnh, tuyệt đối không nên nhảy xuống theo bản năng để cứu người. Thay vào đó, cần tìm những vật có khả năng nổi như cành cây lớn, phao hoặc các chai nước được buộc lại với nhau rồi ném về phía người gặp nạn từ vị trí an toàn.
"Nguyên tắc là giúp người gặp nạn có điểm tựa nổi nhưng không biến mình thành nạn nhân thứ hai" - anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận