Vụ 4 người bị sóng cuốn: Sơn Trà đẹp mê hoặc, tuyệt đối không vào khu vực 'có thể chết người'

Du khách khi tham quan, trekking trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng cần lưu ý không tự ý đi xuống các khu vực bị cấm, trong đó có Mũi Nghê, nơi vừa xảy ra vụ 4 người bị sóng cuốn xuống biển.

Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 1.

Du khách khi tham quan, trekking trên bán đảo Sơn Trà được khuyến cáo đi theo các tuyến hướng dẫn, lưu ý không tự ý đi xuống các khu vực bị cấm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sự việc 4 người bị sóng cuốn xuống biển khi chụp ảnh tại Mũi Nghê một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tự ý đi vào các tuyến trekking (đi bộ leo núi) chưa được phép trên bán đảo Sơn Trà.

Nhiều năm qua, các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà trở thành điểm lựa chọn của nhiều người yêu thích khám phá. Tuy nằm trong lòng thành phố Đà Nẵng, sát với đô thị hiện đại, bán đảo Sơn Trà vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do địa hình rừng núi, đồi dốc và khu vực ven biển phức tạp.

Theo quy định, hiện người dân, du khách được tham quan, dã ngoại tại 3 tuyến trên bán đảo Sơn Trà gồm Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ; đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; ngã ba Bãi Bắc - Cây đa di sản.

Trong khi đó, các tuyến trekking tự phát xuống khu vực Hục Lỡ, Mũi Nghê và bãi Đá Đen là những tuyến bị cấm.

Thời gian mở cửa tham quan bán đảo Sơn Trà là từ tháng 3 đến hết tháng 9 trong khung giờ 7h30 - 18h30. Từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau, thời gian tham quan từ 7h30 - 17h30. Hoạt động tham quan sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 2.
Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 3.
Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ trekking tuyến Cây đa ngàn năm trên núi Sơn Trà ngày 8-8 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích bên sóng lớn khu vực Mũi Nghê ngày 8-8 - Ảnh: C.S.C.C.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết bán đảo Sơn Trà có địa hình rộng lớn, nhiều khu vực đồi dốc, địa hình thay đổi theo từng tuyến nên lâu nay các phương tiện và hình thức lưu thông trên từng tuyến cũng được cơ quan chức năng nghiên cứu và khuyến cáo cụ thể.

Theo đó, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp, xe mô tô, đi bộ (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động).

Tuyến đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều theo hướng từ đỉnh Bàn Cờ xuống Bãi Bắc và trừ xe đạp, xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ. Riêng tuyến Bãi Bắc - Cây đa di sản chỉ dành cho hoạt động đi bộ tham quan, dã ngoại.

Theo anh Lê Bình, một người thường xuyên tham gia các hoạt động trekking, các tuyến trekking tự phát trên Sơn Trà đang thu hút một bộ phận bạn trẻ bởi vẻ hoang sơ. 

Trong đó, nhiều người làm nội dung số thường thích thú ghi lại khung cảnh thiên nhiên hoang dã với hậu cảnh là thành phố hiện đại phía sau.

Anh Bình cho rằng hiện các cung đường được phép tham quan ở Sơn Trà đã được hướng dẫn cụ thể, do vậy du khách cần đi trong phạm vi chỉ dẫn. Nếu muốn khám phá những khu vực không nằm trong tuyến tham quan thông thường cần tìm hiểu quy định và chỉ thực hiện khi được phép, đồng thời nên có người am hiểu địa hình hướng dẫn.

"Nói gì thì nói, Sơn Trà dù nằm sát với thành phố thì ở đó vẫn là vùng thiên nhiên hoang dã. Một khi đã vào vùng rừng nguyên sinh, tự nhiên thì trước tiên cần có sự tìm hiểu, chuẩn bị về trang phục, đồ ăn, thời tiết, phương tiện liên lạc.

Tốt nhất nên đi theo nhóm, có người am hiểu khu vực khi tiếp cận những địa hình nguy hiểm, khu vực bảo tồn" - anh Bình nói.

Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 6.

Từ đỉnh Sơn Trà nhìn về trung tâm thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

4 người rơi xuống biển, 2 người được cứu sống

Khoảng hơn 6h ngày 8-8, một nhóm bạn trẻ gồm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê. Trong lúc chụp ảnh, sóng lớn bất ngờ cuốn 4 người xuống biển, gồm Trương Thị Phương (24 tuổi), Mai Thị Phương (24 tuổi), Trần Thị Ánh Dương (24 tuổi) và Nguyễn Thái (30 tuổi). Vào sáng cùng ngày, một tàu cá đã cứu sống anh Nguyễn Thái (30 tuổi).

Đến chiều cùng ngày, tàu hải quân đã phát hiện ra cô gái Trương Thị Phương (24 tuổi) cách bờ hơn 2 hải lý. Điều kỳ lạ là Phương không biết bơi, tồn tại trên biển suốt 8 tiếng nhờ vô tình tìm thấy phao.

Vụ 4 người bị sóng cuốn ở Đà Nẵng: Sơn Trà đẹp mê hoặc nhưng không phải cung đường nào cũng được đi - Ảnh 2.4 người bị sóng cuốn xuống biển Đà Nẵng: Ly kỳ cô gái sống sót 8 tiếng dù không biết bơi

Phương, 24 tuổi, không biết bơi, bị sóng cuốn ra xa ở Mũi Nghê, Đà Nẵng. Sau 8 giờ lênh đênh, cô được tàu 629 cứu sống chiều 8-8.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất