
Sự cố rò rỉ hình ảnh từ robot hút bụi Roomba đang làm dấy lên các cuộc tranh luận về quyền riêng tư và cách các thiết bị gia dụng thông minh thu thập, xử lý dữ liệu người dùng.

Cuộc đua phát triển robot hình người đang diễn ra sôi động, với Trung Quốc dẫn đầu, nhằm giải quyết vấn đề suy giảm dân số và tăng năng suất lao động, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho thị trường việc làm toàn cầu.

Elon Musk tuyên bố trong vòng vài năm tới, robot sẽ 'vượt mặt' các bác sĩ phẫu thuật, thậm chí trở nên xuất sắc hơn cả những bác sĩ giỏi nhất.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa vừa tạo ra một microrobot 'nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới' có khả năng biến hình linh hoạt.
Cuộc đua dài 21km với sự tham gia của 21 robot tại Bắc Kinh đánh dấu một bước tiến lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người.
21 robot hình người đã tham gia giải bán marathon Yizhuang ở Bắc Kinh vào ngày 19-4, đánh dấu lần đầu tiên những cỗ máy này chạy đua cùng con người.

Trong dịp lễ hội Songkran, Thái Lan đã triển khai robot cảnh sát AI nhằm phát hiện nguy hiểm và đảm bảo an toàn trong suốt sự kiện tại tỉnh Nakhon Pathom.

Một quán mì tự động tại Thâm Quyến, Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều thực khách khi được thực hiện bởi robot trong thời gian ngắn và giá rẻ.

Cũng có thể vỗ tai và phun nước bằng vòi, những chú voi robot mang lại cảm giác vui vẻ cho người rước lễ như voi thật.

Bàn tay robot 'lai sinh học' này dài 18cm, bao gồm các bộ phận được làm từ mô người nuôi cấy.

Loại robot côn trùng mới có thể bay lâu hơn gấp 100 lần so với các phiên bản thế hệ trước, giúp tăng năng suất cây trồng.
Chuyển động của robot 4 chân này nhanh đến mức tạo ra hiệu ứng mờ như những cái bóng thoắt ẩn, thoắt hiện.

Một robot y sinh mới có đường kính chỉ 0,95mm đang thu hút sự chú ý của giới y khoa.

Công ty Figure AI (Mỹ) vừa công bố đã ký hợp đồng với đối tác thương mại lớn thứ hai, đưa giấc mơ robot hình người từ phòng thí nghiệm vào đời sống hằng ngày đến gần hơn bao giờ hết.

Nhờ kết hợp nhiều công nghệ hiện đại, robot 'Thần Tài' của Trung Quốc có thể giao tiếp và biểu cảm giống y người thật.

Robot đã học cách điều khiển kim, thắt nút và khâu vết thương tự động. Chúng còn biết tự sửa sai mà không cần chỉ dẫn, chẳng hạn như nhặt lại kim bị rơi.

Những robot này sẽ tham gia nhiều hoạt động như rước đuốc, triển lãm thể thao, tiếp đón khách và dịch vụ bán lẻ.

Robot có thể di chuyển linh hoạt theo chiều xoắn ốc và dễ dàng nâng nhấc những vật nặng gấp hàng trăm lần trọng lượng của chúng.

Nhóm sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã chế tạo robot y tá có khả năng nhận diện khuôn mặt, nhằm hỗ trợ tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tái tạo toàn bộ cơ thể các sinh vật cổ đại nhờ vào lĩnh vực mới: robot lấy cảm hứng từ cổ sinh vật học.