
Lá cờ Iran mang hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo trên nóc một tòa nhà, khi người dân theo dõi đoàn người dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran ngày 9-7-2026 - Ảnh: AFP
Ngày 18-7, Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn một nguồn tin Iran cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện trước công chúng cho đến khi cuộc chiến với Mỹ và Israel kết thúc, đồng thời tình hình an ninh cải thiện.
"Ngài sẽ không xuất hiện trước công chúng trong tương lai gần vì lý do an ninh. Chính quyền Iran đang chờ tình hình trở lại bình thường. Sau đó ngài sẽ xuất hiện trước công chúng" - nguồn tin nói.
Nguồn tin này cho biết thêm cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei với một lãnh đạo nước ngoài có thể là cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm lãnh tụ tối cao Iran hồi tháng 3. Thời gian qua ông chỉ gửi thông điệp tới người dân Iran thông qua các tuyên bố bằng văn bản.
Hôm 11-7, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố việc báo thù cho ông Ali Khamenei - người tiền nhiệm và cũng là cha mình - là "đòi hỏi của đất nước" và "nhất định phải được thực hiện".
"Việc này không phụ thuộc vào sự hiện diện của cá nhân tôi hay bất kỳ quan chức nào khác. Dù chúng tôi còn hay không, điều đó vẫn sẽ xảy ra" - ông nhấn mạnh trong thông điệp đăng trên tài khoản Telegram của ông.
Thông điệp được đưa ra sau khi Iran vừa tổ chức quốc tang cả tuần cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, bốn tháng sau khi ông Ali Khamenei và một số thành viên gia đình thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28-2-2026.
Hiện tại Mỹ - Iran vẫn tiếp tục tấn công nhau dù đã ký bản ghi nhớ (MOU) nhằm hướng tới chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
Ngày 18-7, Iran đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh và dọa tiến hành "cuộc tấn công toàn diện" nhằm đáp trả đêm không kích thứ bảy liên tiếp của Mỹ vào Iran.
Ông David Khalfa, chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Jean-Jaurès có trụ sở ở Paris, nhận định ngày càng nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược đang bị cuốn vào cuộc xung đột.
"Nghịch lý là trong khi xung đột tiếp tục leo thang, không bên nào thực sự có lợi ích chiến lược nếu để tình trạng này kéo dài. Tuy nhiên, cả hai đều xem bất kỳ sự thỏa hiệp nào là một hình thức đầu hàng" - ông Khalfa chia sẻ trên Hãng tin AFP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận