
Một con tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đang bắt giữ các tàu cố gắng vượt qua eo biển Hormuz ngày 21-4 - Ảnh: AFP
Theo kênh Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18-7 lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng "hai tàu chở dầu đã phát nổ sau khi đâm phải thủy lôi trên vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz".
"Cũng như phần lớn các tuyên bố của IRGC, thông tin này là sai sự thật", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.
Trước đó, Hải quân IRGC hôm 17-7 thông báo hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi cố đi qua một bãi thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz. IRGC không công bố danh tính các tàu, quốc kỳ, chủ sở hữu hay thông tin về thương vong.
Theo Hãng thông tấn Fars (Iran), IRGC cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ đã khuyến khích hai tàu đi vào khu vực này vào đầu ngày.
Các tuyên bố này hiện vẫn chưa được xác nhận độc lập.
Lực lượng này cũng cảnh báo eo biển Hormuz hiện tại vẫn "cực kỳ nguy hiểm" và "hoàn toàn đóng cửa", đồng thời cảnh báo hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và phân bón hóa học trong khu vực sẽ tiếp tục bị đình trệ cho đến khi các chiến dịch quân sự của Mỹ chấm dứt.
IRGC kêu gọi các tàu thương mại không đi vào khu vực, cảnh báo nguy cơ bị hư hại và gây thiệt hại về người.
Eo biển Hormuz nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Ả Rập, là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Một phần đáng kể lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng xuất khẩu toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.
Trong khi đó, căng thẳng quanh eo biển Hormuz lại tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran tái diễn giao tranh quân sự, bất chấp bản ghi nhớ được ký vào tháng trước nhằm chấm dứt chiến tranh và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận