
Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran như hệ thống giám sát ven biển và phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự - Ảnh: CENTCOM
Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-7, Iran đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ.
Động thái này diễn ra ngay sau đêm không kích thứ bảy liên tiếp của quân đội Mỹ nhắm vào các căn cứ quân sự và hạ tầng hậu cần của Iran, đẩy cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng chỉ một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên đổ vỡ.
IRGC cảnh báo các nước chứa chấp quân đội Mỹ sẽ đối mặt "đòn đáp trả tương xứng"
Theo kênh Al Jazeera ngày 18-7, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo những quốc gia cho phép quân đội Mỹ trú đóng cần chuẩn bị đối mặt với "đòn đáp trả tương xứng".
IRGC kêu gọi các nước này "kích hoạt hệ thống phòng vệ dân sự để bảo vệ công dân và sơ tán khỏi các mục tiêu quân sự tiềm tàng", đồng thời cho rằng lãnh thổ của họ đang bị sử dụng làm bàn đạp cho các hành động chống lại Iran.
Tasnim cho biết lục quân IRGC đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tập kích một trung tâm hậu cần của Mỹ tại Trại Arifjan (Kuwait), tuyên bố gây thương vong cho binh sĩ đồn trú.
Cùng thời điểm, IRGC nói đã tấn công Căn cứ Không quân Ali Al Salem, vô hiệu hóa hệ thống radar, đồng thời phá hủy một nhà vòm bảo dưỡng vũ khí và cơ sở chứa UAV.
Ngoài Kuwait, Iran cũng nhắm vào căn cứ không quân Sheikh Isa tại Bahrain, với các mục tiêu gồm nhà chứa máy bay, bãi đỗ, kho nhiên liệu và hạ tầng thông tin liên lạc.
Trước đó, IRGC tuyên bố đã phá hủy một kho UAV của Mỹ tại Bahrain, đồng thời đánh trúng một "trung tâm trí tuệ nhân tạo chủ chốt" mà họ cáo buộc Washington sử dụng để xác định mục tiêu tại Iran.
Căng thẳng lan rộng, Mỹ cảnh báo công dân

Một vật thể bay được phóng đi trong đợt tấn công thứ ba của Mỹ trong tuần nhằm vào Iran - Ảnh: CENTCOM
Quân đội Jordan cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 10 tên lửa Iran xâm phạm không phận vào rạng sáng 18-7. Trong khi đó, Kuwait tiếp tục triển khai các biện pháp đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác khi tình hình khu vực leo thang.
Trên mạng xã hội X, cơ quan này cảnh báo môi trường an ninh tại Trung Đông "diễn biến phức tạp và có nguy cơ vượt ngoài kiểm soát", đồng thời đề nghị người dân cân nhắc kỹ kế hoạch đến hoặc qua khu vực.
Mỹ tấn công hạ tầng dân sự Iran
Rạng sáng 18-7, truyền thông Iran xác nhận các cơ sở điện lực và trạm khử mặn tại tỉnh Hormozgan đã bị đánh trúng.
Phó thống đốc tỉnh cho biết tên lửa Mỹ đã phá hủy các trạm bơm tại cảng làng Bunji (huyện Jask), làm gián đoạn nguồn nước uống của nhiều khu dân cư.
Một quan chức địa phương nói với Hãng tin Mehr rằng giới chức đang đánh giá thiệt hại và khẩn trương khôi phục nguồn nước sạch cho người dân.
Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu Mỹ

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) ngày 17-7 đưa tin hải quân nước này đã phóng một tên lửa hành trình bờ đối hải về phía một tàu chiến của Mỹ mà họ cáo buộc là "thù địch" ở bắc Ấn Độ Dương.
Tehran khẳng định vụ phóng tên lửa đã gây ra "sự hoảng loạn", buộc tàu chiến Mỹ phải rút lui ra khỏi tầm bắn của hải quân Iran.
Theo quân đội nước này, cuộc tấn công nhằm tưởng niệm thủy thủ đoàn tàu khu trục Dena. Con tàu này được cho là đã bị đánh chìm ngày 4-3 bởi ngư lôi phóng từ tàu ngầm Mỹ, sau khi hệ thống phòng thủ bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận