
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP
Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin Nga có thể sẽ tấn công một nước thành viên NATO và rằng chuyến thăm Matxcơva trong tuần này của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nhằm cảnh báo Nga không hành động như vậy.
Tuy nhiên, ngày 27-8, Điện Kremlin đã bác bỏ các báo cáo của truyền thông Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, khi được đề nghị bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Hiện có nhiều thông tin kiểu hù dọa như vậy được đăng tải. Tất nhiên chúng chẳng liên quan gì đến thực tế, cũng chẳng liên quan gì đến ý định của Liên bang Nga".
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết ông đã có cuộc gặp ở cấp chuyên viên với ông Ratcliffe, trong đó hai bên thảo luận về những vấn đề nhạy cảm thuộc phạm vi phụ trách của cơ quan tình báo mỗi bên.
Ông Naryshkin khẳng định việc hai người gặp nhau không có gì bất thường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chuyến thăm của ông Ratcliffe là một chuyến đi "gần như thường lệ". Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn kín tiếng về những nội dung thảo luận.
Báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn nguồn thạo tin tiết lộ: Chuyến thăm bất ngờ tới Matxcơva trong tuần này của Giám đốc CIA John Ratcliffe nhằm cảnh báo Nga không tấn công các nước thành viên NATO.
Báo Politico dẫn hai nguồn thạo tin cũng cho biết: Giám đốc CIA John Ratcliffe đã cảnh báo các quan chức Nga không leo thang xung đột với các đồng minh NATO của Mỹ, đặc biệt là Estonia, Latvia và Lithuania.
Đây là chuyến thăm Matxcơva đầu tiên được biết đến của ông Ratcliffe kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ.
Chuyến đi diễn ra sau khi xuất hiện những đánh giá tình báo mới của Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tìm cách thăm dò quyết tâm của NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào một nước đồng minh trong vài năm tới.
Nga cảnh báo có thể sẽ tấn công các mục tiêu quân sự Anh
Cũng trong ngày 27-8, Nga lại cảnh báo rằng nước này có thể sẽ tấn công các mục tiêu quân sự Anh ở cả trong và ngoài lãnh thổ Ukraine, để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào những mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa của Anh.
Lời cảnh báo do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tại cuộc họp báo ở Matxcơva.
Đây là lời cảnh báo mạnh nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Anh - nước thành viên NATO và là đồng minh của Ukraine.
Bà Zakharova nói London "chỉ còn một bước nữa" là trở thành đồng phạm về mặt pháp lý trong các cuộc "khủng bố" nhằm vào dân thường Nga, đồng thời cảnh báo điều này sẽ gây ra "những hậu quả thảm khốc" nếu Anh không thay đổi chính sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận