Video phá hủy tàu hải quân Iran gần eo biển Hormuz do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng tải - Video: X CENTCOM
Iran rải hàng chục quả thủy lôi ở Hormuz?
Theo Đài CNN, các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ tiết lộ trong những ngày gần đây, Iran đã bắt đầu rải hàng chục quả thủy lôi ở eo biển Hormuz - điểm trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa hỏng của thế giới.
Dù chưa được triển khai ở quy mô lớn, một nguồn tin cho biết Iran vẫn còn khoảng 80-90% tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi. Điều này đồng nghĩa nước này vẫn có thể rải hàng trăm quả thủy lôi trên eo biển Hormuz.
Trước đó, CNN cũng đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có khả năng triển khai một "hàng rào" phòng thủ, bao gồm các tàu rải thủy lôi phân tán, tàu chở chất nổ và trận địa tên lửa đặt trên bờ.
Ngay sau khi thông tin Iran rải thủy lôi xuất hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-3 cảnh báo tất cả các quả thủy lôi cần được gỡ bỏ ngay lập tức, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả chưa từng thấy.
"Dù chúng tôi chưa có báo cáo xác nhận, nếu Iran đã rải bất kỳ quả thủy lôi nào ở eo biển Hormuz, chúng tôi muốn chúng được gỡ bỏ ngay lập tức", ông nói, đồng thời gợi ý việc Tehran dỡ bỏ thủy lôi "sẽ là bước đi lớn theo hướng đúng đắn".
Sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố theo chỉ đạo của tổng thống, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiêu diệt chính xác các tàu rải thủy lôi đang neo đậu tại eo biển Hormuz.
Trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi. Phía Iran chưa lên tiếng về các thông tin này.
"Thung lũng chết"

Eo biển Hormuz dù rất hẹp nhưng lại vận chuyển đến 20% nguồn cung năng lượng cho toàn cầu mỗi ngày - Ảnh: REUTERS
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra. IRGC cảnh báo mọi tàu đi qua eo biển sẽ bị tấn công, khiến một số nguồn tin ví khu vực này như "thung lũng chết" vì mức độ rủi ro cực cao.
Ước tính gần 15 triệu thùng dầu thô và 4,5 triệu thùng nhiên liệu tinh chế mỗi ngày đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh. Iraq và Kuwait gần như không có tuyến xuất khẩu thay thế.
Các quan chức Mỹ cho biết Hải quân Mỹ chưa hộ tống tàu nào qua eo biển, dù ông Trump tuyên bố chính quyền đang xem xét khả năng này.
Tại cuộc họp báo ngày 9-3, ông khẳng định "eo biển Hormuz sẽ duy trì an toàn" và Mỹ "có nhiều tàu hải quân ở đó cùng những thiết bị dò tìm tốt nhất thế giới".
Tình trạng này tác động mạnh đến giá dầu. Ngày 10-3, giá dầu dao động mạnh, có lúc vượt 90 USD/thùng rồi giảm xuống dưới 80 USD/thùng.
Cùng ngày, thị trường dầu mỏ tiếp tục biến động sau sự cố liên quan đến Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright.
Ông Wright đăng lên mạng xã hội X rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, song nhanh chóng xóa bài.
Thông tin này khiến giá dầu lao dốc hơn 17% trước khi thu hẹp đà giảm. Bộ Năng lượng Mỹ sau đó giải thích bài đăng bị xóa do nhân viên chú thích sai, đồng thời cho biết chính quyền ông Trump vẫn đang theo dõi sát tình hình và xem xét các phương án đảm bảo thông suốt vận tải qua eo biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận