Pháp triển khai gần chục tàu chiến tới Trung Đông, tính hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Pháp điều hạm đội tới Địa Trung Hải và Biển Đỏ để hỗ trợ đồng minh khi xung đột Trung Đông leo thang, đồng thời tính phương án hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.

Pháp triển khai gần chục tàu chiến tới Trung Đông, tính hộ tống tàu qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 9-3, Pháp đang triển khai gần 10 tàu hải quân, gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay, tới Địa Trung Hải, Biển Đỏ và có thể cả eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh bị đe dọa bởi xung đột Trung Đông.

Phát biểu tại Cộng hòa Cyprus trước khi thăm tàu sân bay Charles de Gaulle vừa cập Địa Trung Hải cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trấn an lãnh đạo nước chủ nhà sau khi các máy bay không người lái hướng về hòn đảo này bị đánh chặn tuần trước.

"Khi Cộng hòa Cyprus bị tấn công, đó cũng là cuộc tấn công nhằm vào châu Âu", ông Macron nói sau cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại thành phố Paphos.

Các quốc gia châu Âu phần lớn bị gạt ra bên lề khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, lan sang các nước Ả Rập vùng Vịnh và kéo cả Lebanon vào vòng xoáy bạo lực sau khi lực lượng Hezbollah tấn công Israel.

Tuy nhiên, khi các tuyến vận tải biển tại Trung Đông bị ảnh hưởng và giá dầu tăng mạnh, các cường quốc châu Âu đang phải tính toán cách bảo vệ lợi ích của mình.

"Mục tiêu của chúng tôi là duy trì lập trường phòng thủ nghiêm ngặt, sát cánh với các quốc gia bị Iran tấn công, đồng thời góp phần hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Trọng tâm là bảo đảm tự do hàng hải và an ninh trên biển", ông Macron nói.

Hoạt động hải quân chính của Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực tập trung vào chiến dịch Aspides (nghĩa là "lá chắn" trong tiếng Hy Lạp).

Sứ mệnh này được triển khai tại Biển Đỏ từ đầu năm 2024 nhằm bảo vệ tàu thuyền trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Thủ tướng Mitsotakis cho biết sẽ thảo luận với các lãnh đạo châu Âu khác về việc tăng cường tàu chiến cho chiến dịch Aspides.

"Số quốc gia tham gia hiện còn hạn chế, vì vậy châu Âu cần thể hiện sự đoàn kết rõ ràng hơn", ông nói.

Ông Macron cho biết hải quân Pháp hiện đã điều một tàu chiến tham gia chiến dịch và con số này sẽ tăng lên hai chiếc. Tổng cộng, Pháp sẽ triển khai tám tàu chiến, một nhóm tác chiến tàu sân bay và hai tàu đổ bộ trực thăng tới khu vực.

Theo ông, lực lượng này có thể được triển khai tới eo biển Hormuz để hỗ trợ các tàu thương mại: "Chúng tôi đang chuẩn bị một nhiệm vụ hộ tống thuần túy mang tính phòng thủ, phối hợp với các quốc gia trong và ngoài châu Âu".

"Mục đích là có thể triển khai sớm nhất sau khi giai đoạn căng thẳng nhất kết thúc, hộ tống tàu container và tàu chở dầu để từng bước mở lại eo biển Hormuz", ông Macron nhấn mạnh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Pháp triển khai gần chục tàu chiến tới Trung Đông, tính hộ tống tàu qua eo biển Hormuz - Ảnh 3.Nga gọi kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp là 'cực kỳ gây mất ổn định'

Nga cảnh báo kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp và tăng cường hợp tác hạt nhân với các nước châu Âu là một động thái "gây mất ổn định nghiêm trọng", có thể tạo ra mối đe dọa đối với Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất