03/04/2023 19:14 GMT+7

Rao tặng bột ngọt để dụ mua 'thần dược'

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mời gọi người dân đến dự hội thảo được tặng quà nhằm lừa bán “thần dược” không rõ nguồn gốc.

Rao tặng bột ngọt để dụ mua thần dược - Ảnh 1.

Sản phẩm An Cung Hoàn được quảng cáo như "thần dược" nhằm dụ người đến nghe hội thảo mua hàng - Ảnh: QUYÊN LƯU

Ngày 3-4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận Đồ Sơn ngăn chặn kịp thời lô hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được bày bán dưới hình thức tổ chức hội thảo quảng bá "thần dược".

Tặng bột ngọt để dụ bán 'thần dược'

Theo đó, nhiều người dân là tiểu thương và những người cao tuổi ở trong khu vực phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn được mời gọi đến dự "hội thảo" để được nhận quà tặng miễn phí cũng như nghe thuyết trình, giới thiệu sản phẩm mới.

Sản phẩm được quảng bá gồm trà mật ong Honey, kem đánh răng Hắc Sâm… có xuất xứ nước ngoài, đặc biệt là sản phẩm có tên An Cung Hoàn được quảng bá như một "thần dược" chuyên chữa chứng đột quỵ ở người già.

Để thúc đẩy người dân mua hàng, nhóm tổ chức "hội thảo" áp dụng chiêu tặng quà gồm: đường, bột ngọt, gạo, dầu ăn… cho tất cả khách mời đến tham dự ngay cả khi họ chưa mua sản phẩm nào. Sau đó mới bắt đầu mời chào bán sản phẩm bằng những lời đường mật.

Cơ quan chức năng của Hải Phòng bước đầu làm rõ hành vi tổ chức kinh doanh theo hình thức trên là của nhóm người thuộc một công ty thương mại ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn thực hiện.

Rao tặng bột ngọt để dụ mua thần dược - Ảnh 2.

Số bao bột ngọt có tên lạ được dùng để tặng miễn phí cho người đến dự hội thảo - Ảnh: QUYÊN LƯU

Các sản phẩm được quảng bá để bán có dấu hiệu là hàng giả, phần lớn được sản xuất trong nước. 

Riêng loại thực phẩm chức năng mang tên An Cung Hoàn do nước ngoài sản xuất, bao bì có nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng trên nhãn không có thông tin về đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm đối với hàng hóa và số công bố, tiếp nhận công bố của sản phẩm.

Bên cạnh đó, tại địa điểm kinh doanh của công ty dùng để thực hiện chương trình khuyến mãi có bán hàng hóa, nhưng nội dung này không có trong thông báo chương trình khuyến mãi của công ty.

Nhiều người sập bẫy lừa

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đánh giá chiêu trò lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới danh nghĩa "hội thảo" để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin "sập bẫy".

Để ngăn chặn tình trạng này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp.

Đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ hơn 20 hộp An Cung Hoàn để tiếp tục xác minh.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng hàng hóa kém chất lượng.

Bỏ 50 triệu để làm cộng tác viên bán hàng online, đắng cay nhận hàng dỏm, hôi thốiBỏ 50 triệu để làm cộng tác viên bán hàng online, đắng cay nhận hàng dỏm, hôi thối

TTO - Son 'hàng hiệu' giá triệu đồng nhưng được làm bằng đất sét, mặt nạ dưỡng da công nghệ Hàn Quốc giá đến 400.000 đồng/miếng không khác sản phẩm được bán vài chục ngàn đồng trong siêu thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên