
Những mái nhà xanh của các gian hàng mua sắm lấy cảm hứng từ lá tre - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
Khu đô thị mới do Công ty kiến trúc quốc tế Pelli Clarke & Partners (PC&P) phối hợp Viện Thiết kế và Nghiên cứu Kiến trúc tỉnh Tứ Xuyên (SADI) và Viện Nghiên cứu Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Nghi Tân thiết kế quy hoạch tổng thể dựa trên địa hình đồi núi đặc trưng của Nghi Tân và rừng tre Thuận Nam - công viên quốc gia tre lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc - gần đó.
Tọa lạc phía tây nhà ga đường sắt cao tốc Nghi Tân mới khai trương ở tỉnh Tứ Xuyên, khu vực không có xe cộ, thân thiện với người đi bộ rộng 836.000m2 này bao gồm một khu phức hợp mua sắm, bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số và bốn tòa tháp đa chức năng được bố trí xung quanh công viên trung tâm.
Quy hoạch tổng thể tích hợp mái nhà xanh, sân thượng trồng cây và phố đi bộ ngoài trời mô phỏng các lớp của thảm thực vật dưới tán rừng.

Thiết kế khu đô thị mới lấy cảm hứng từ cảnh quan và đặc điểm sinh thái của khu vực - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Thiết kế thể hiện mối quan hệ sống động giữa thiên nhiên và môi trường xây dựng - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Công viên trung tâm được lấy cảm hứng từ hệ thống rễ của cây tre - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
"Hình khối tổng thể công trình được tạo ra phù hợp với địa hình lân cận, phản ánh những ưu điểm về tính kết nối, khả năng phục hồi và thích ứng của cây tre và hệ thống rễ ngầm của nó", Pelli Clarke & Partners cho biết.
Con đường xuyên suốt trung tâm khu phát triển mới trải rộng trên ba tầng. Tầng trệt có các lối đi bộ và kênh đào, tầng một có các lối đi trên cao.
Một mạng lưới mái che phức tạp trên cao đan xen khắp công viên, che bóng mát cho người đi bộ trong những ngày hè nóng bức.

Các mái che phía trên lối đi bộ trên cao tạo bóng mát cho du khách - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Mạng lưới mái che phức tạp trên cao đan xen khắp công viên - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Công viên trung tâm, được thiết kế để duy trì địa hình ban đầu của khu vực, kết nối nhiều lớp đường đi bộ, lối đi trên cao và tán cây xanh - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
Những tán cây màu trắng trải dài như dải đất này vươn xa hơn ra ngoài công viên, kết nối khu mua sắm chính với các tòa nhà cao tầng ở rìa khu vực.
Một loạt giàn leo uốn lượn trên nóc các gian hàng bán lẻ trong công viên tuân theo địa hình tự nhiên.
Theo Pelli Clarke & Partners, thiết kế của những giàn leo này được lấy cảm hứng từ hệ thống rễ tre độc đáo, trải rộng theo chiều ngang để kết nối các lùm tre phía trên mặt đất.

Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số nằm ở phía tây công viên - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
Ở phía đông công viên, đối diện ga xe lửa, là một khu phức hợp mua sắm mang tên Yibin Place by MIXC, kết hợp giữa trung tâm thương mại trong nhà và một loạt gian hàng độc lập.
Cách bố trí được thiết kế để tái tạo trải nghiệm mua sắm giống như trên phố ngay cạnh công viên.
Đặc biệt, các gian hàng mua sắm có mái nhà xanh rộng lớn lấy cảm hứng từ lá tre rụng.

Mạng lưới mái che - dòng chảy ánh sáng trong đêm - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
Điểm nhấn kiến trúc của công viên là bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số do Pelli Clarke & Partners phối hợp Viện Nghiên cứu và Thiết kế Kiến trúc tỉnh Tứ Xuyên thiết kế.
Nằm ở cuối công viên, công trình nổi bật với mặt tiền điêu khắc được ốp bằng các tấm nhôm, đồng thời đóng vai trò như một lớp vỏ lưới bao bọc các không gian triển lãm rộng lớn không có cột trụ.
Hai cặp tháp đối xứng, cao 23 và 33 tầng, được xây dựng hai bên công viên. Độ cong và sự phân bố theo chiều dọc của mặt tiền được thiết kế để mô phỏng kiểu thư pháp tre.

Cụm tháp lấy cảm hứng từ hình dáng và sức sống mãnh liệt của tre - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Hình dáng của các tòa tháp mô phỏng hình dáng tre - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN

Các cụm tháp và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số - điểm nhấn kiến trúc của công viên - Ảnh: ZHANG CHAO/DEZEEN
"Thiên Tân thể hiện một tầm nhìn táo bạo về một thành phố, một thành phố gắn bó sâu sắc với cảnh quan, văn hóa và con người nơi đây" - David Chen, đối tác của Pelli Clarke & Partners, cho biết.
"Thiết kế thể hiện mối quan hệ sống động giữa thiên nhiên và môi trường xây dựng, tạo ra một không gian có thể phát triển, lớn mạnh và truyền cảm hứng", ông nói thêm.
Các chiến lược bền vững của dự án bao gồm hệ thống mặt tiền tích hợp thông gió bằng không khí trong lành, mái che mưa và ánh sáng tự nhiên dồi dào với khả năng hấp thụ nhiệt mặt trời thấp cùng mái nhà xanh trải khắp toàn bộ công trình.
Một số tòa nhà bán lẻ sử dụng kết cấu giàn phẳng đầu tiên được làm từ tre tái chế tại tỉnh Tứ Xuyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận