Tag: Quyền im lặng

Ông Trump dùng quyền im lặng hơn 440 lần, tòa New York sẽ làm gì?

TTO - Bà Letitia James, tổng chưởng lý bang New York, dự kiến đưa ra một quyết định quan trọng sau khi ông Trump từ chối trả lời các câu hỏi tại tòa hôm 10-8. Đó là kiện ông Trump hoặc buộc Công ty Trump Organization chịu khoản phạt tài chính lớn.

‘Quản lý một đất nước mà ai cũng đòi khởi tố, bỏ tù thì không được’

TTO - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời cử tri quận 5, TP.HCM như vậy tại buổi tiếp xúc diễn ra sáng 9-5.

Hoàng Công Lương xin giữ quyền im lặng tại toà

TTO - Sáng nay 16-1, bị cáo Hoàng Công Lương trình bày vì lý do sức khoẻ không đảm bảo, chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyên môn khám, chữa bệnh, các câu hỏi khác bị cáo giữ quyền im lặng.

Phục hồi điều tra vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

TTO - Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Cộng đồng kêu gọi 50.000 chữ ký đòi công bằng cho bé Nhật Linh

TTO - Vài ngày nay, mạng xã hội lại một lần nữa nóng lên với vụ án bé Nhật Linh tại Nhật Bản.

Quyền im lặng: số đông ủng hộ dù có băn khoăn

TT - Người bị bắt, bị tạm giữ; bị can, bị cáo có quyền “trình bày lời khai, đưa ra ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Quyền im lặng để chống oan sai và giải oan

TT - Việc quy định quyền im lặng trong Bộ luật tố tụng hình sự không những chống được oan sai cho bị can, bị cáo mà còn có thể giải oan cho cơ quan điều tra và các luật sư.

“Quyền im lặng” và suy đoán vô tội

TT - Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đã đưa ra nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đặc biệt là nguyên tắc “suy đoán vô tội”.

Không buộc phải khai chống lại chính mình

TT - Có hai ý kiến đại biểu Quốc hội không đồng tình với quy định người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.

Công ước Liên Hợp Quốc không có “quyền im lặng”

TTO - Gần một ngày Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Đỗ Văn Đương thuộc “phe” thiểu số khi không đồng ý quy định người bị bắt, bị can, bị cáo có quyền im lặng.