02/03/2026 21:08 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cam kết sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm.

Hoàng Minh Sơn - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn - Ảnh: Đ. TRƯỜNG

Ngày 2-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội.

Thực sự là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

5 ứng viên tại đây gồm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Nguyễn Thị Vân Anh.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Thái Bình, Phó chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam Nguyễn Thị Thu Dung và bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, kế toán trưởng Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình thuộc Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

Trình bày chương trình hành động, các ứng viên Nguyễn Ngọc Việt; Nguyễn Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Thu Dung; Nguyễn Thị Diệu Hồng đều cam kết nếu được tín nhiệm của cử tri, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội.

Tập trung đóng góp xây dựng chính sách trong lĩnh vực quan trọng của đất nước…

Trong chương trình hành động, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu rõ xác định sự tín nhiệm của nhân dân là động lực, là thước đo hiệu quả hoạt động của mình.

Sẽ không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri.

Ông nhấn mạnh sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông bày tỏ tin rằng trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo thực sự là động lực then chốt giúp tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ông nêu rõ sẽ tích cực tham gia hoàn thiện chính sách theo hướng gắn chặt giáo dục với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Cùng với đó sẽ quan tâm đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược; chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền; chăm lo đội ngũ nhà giáo - những người giữ vai trò quyết định trong mọi cải cách giáo dục.

"Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Góp phần xây dựng nền giáo dục và đào tạo Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập và xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp", ông Hoàng Minh Sơn nêu rõ.

Hoàng Minh Sơn - Ảnh 2.

Các ứng viên tại hội nghị - Ảnh: Đ. TRƯỜNG

Sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm với giáo dục và đào tạo, quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Vì thế những gì thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, sẽ cố gắng thực hiện. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phản ánh những kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Về công bằng xã hội trong đó có giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn nêu rõ Nhà nước đã có nhiều chính sách để giáo dục và đào tạo công bằng hơn, như miễn học phí, xây dựng 248 trường nội trú ở các xã biên giới.

Trên địa bàn đơn vị bầu cử số 7 đang triển khai khu đô thị Olympic, ông cho hay sẽ có những phản ánh, kiến nghị để làm sao trong các khu đô thị này phải quy hoạch đầy đủ hệ thống trường lớp.

Không chỉ trường dân lập hay trường tư thục theo nghĩa các chủ đầu tư làm, mà làm sao phải có cả đất công xây dựng trường công lập để người dân với những mức thu nhập khác nhau, điều kiện khác nhau đều có quyền tiếp cận với giáo dục.

Ông cũng cho biết rất tâm đắc với ý kiến cử tri quanh vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung và cho rằng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Ông cũng cam kết sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm, hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, vừa đảm bảo dạy thêm, học thêm phải công bằng và "hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực".

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm - Ảnh 4.Thông tin mới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Làm công tác nhân sự, xem xét nhiều luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5-4, khai mạc ngày 6-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất