
Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phú Thạnh - Ảnh: TUYẾT MAI
Trong đó, 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: ông Phạm Trọng Nhân (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Thành viên Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận ban Công tác Công đoàn, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM).
Ông Lê Thanh Phong (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM).
Ông Nguyễn Minh Đức (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội).
Bà Ngô Thị Huyền (Trưởng khoa, giảng viên khoa học thông tin và khoa học quản lý, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM).
Ông Trương Minh Huy Vũ (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM).
![]()
Ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TUYẾT MAI
Tái ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Lê Thanh Phong (Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM) cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng chính quyền thông minh, thân thiện; kiến nghị hoàn thiện cơ chế đặc thù, phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh, chăm lo nhóm yếu thế. Với vai trò Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, sẽ tiếp tục đổi mới thủ tục tư pháp, xây dựng tòa án điện tử, minh bạch, bảo vệ công lý và quyền con người.
Ông Nguyễn Minh Đức (Trung tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội) tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu chuyên trách; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe và chuyển tải kiến nghị cử tri; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề chính đáng.
Ông sẽ tập trung xây dựng pháp luật, nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Ông Phạm Trọng Nhân (Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM) cam kết tiếp tục theo đuổi cải cách thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát thực thi về đầu tư, đất đai, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giảm "xin - cho", tăng trách nhiệm giải trình.
Ông thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 260 cho TP.HCM, hướng tới nền tảng pháp lý ổn định lâu dài.
Đồng thời kiến nghị phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ hộ kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng bền vững; chăm lo quyền lợi người lao động, nhà ở xã hội và đào tạo kỹ năng thích ứng chuyển đổi số.
Trong chương trình hành động, bà Ngô Thị Huyền (Trưởng khoa khoa học thông tin và khoa học quản lý, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) nêu với chuyên môn khoa học thông tin và giáo dục, bà tập trung ba ưu tiên: phát triển năng lực số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số và hỗ trợ công dân tiếp cận dịch vụ an toàn; nâng cao năng lực thông tin sức khỏe, đặc biệt về sức khỏe sinh sản và tinh thần; phát triển hạ tầng tri thức, thúc đẩy giáo dục đại học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối nhà trường - doanh nghiệp - quản lý, hướng tới thành phố đáng sống.
Tại buổi tiếp xúc cử tri còn có 5 ứng viên ứng cử HĐND TP.HCM, gồm: ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo (Bí thư Đảng ủy, Đại học Kinh tế TP.HCM, giảng viên cao cấp khoa tài chính Đại học Kinh tế), bà Ngô Lan Chi (Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM), ông Lê Trương Hải Hiếu (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc), ông Giang Văn Nam (Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP, Giám đốc Cung văn hóa lao động TP.HCM), bà Nguyễn Thị Mai Phương (Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thạnh).
TS Trương Minh Huy Vũ: Hiện thực hóa mục tiêu dẫn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược

Ông Trương Minh Huy Vũ - Ảnh: TUYẾT MAI
TS Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM) khẳng định với vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, ông sẽ tham mưu cơ chế, chính sách đột phá về quy hoạch, tái cấu trúc không gian, phát triển đô thị đa trung tâm gắn với phát triển giao thông công cộng (TOD). Thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng hai con số từ năm 2026.
Với trọng trách là Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, ông Vũ cam kết sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đơn vị này thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống metro, TOD, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.
Đồng thời thử nghiệm cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới. đột phá nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho TP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận