
Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và doanh nghiệp Thụy Điển Sara Modig - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, từ ngày 2 đến 4-11, bà Sara Modig - Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp nước này tới thăm Việt Nam, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững.
Chuyến thăm tiếp nối kết quả hợp tác quan trọng trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam - Thụy Điển, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hạ tầng.
"Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực. Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện. Thụy Điển và Việt Nam có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức", Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi chia sẻ.
Với chủ đề "Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại", đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ làm việc với nhiều bộ, ngành, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam.
Nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Modig cũng sẽ gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam. Tại Hà Nội, bà sẽ giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nước này tại sự kiện Ngày Erasmus+ và Horizon Europe, do phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Bà Modig cũng sẽ thăm TP Hải Phòng, làm việc với UBND thành phố, gặp gỡ các doanh nghiệp Thụy Điển đang đầu tư tại địa phương và tham quan nhà máy ô tô điện VinFast.
Thụy Điển là một trong những nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, xếp thứ 2/130 nền kinh tế theo chỉ số Đổi mới toàn cầu 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Thụy Điển và Việt Nam có truyền thống hợp tác lâu dài trong trao đổi học thuật và nghiên cứu chung. 300 sinh viên Việt Nam đã được nhận vào các trường đại học Thụy Điển trong mùa thu năm 2025.
Nhiều công ty Thụy Điển hiện là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của VinFast. ABB đã cung cấp hơn 1.000 robot công nghiệp, Atlas Copco cung cấp các giải pháp máy nén khí, và SKF cung cấp vòng bi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận