05/07/2023 20:27 GMT+7

Quốc lộ 13 ngập lênh láng, ùn tắc nghiêm trọng sau cơn mưa

Chỉ sau 30 phút, cơn mưa lớn chiều 5-7 đã làm ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Quốc lộ 13 ùn tắc nghiêm trọng trong nước ngập.

Người dân bì bõm đẩy xe máy trên quốc lộ 13 trong cơn mưa chiều 5-7 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân bì bõm đẩy xe máy trên quốc lộ 13 trong cơn mưa chiều 5-7 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chỉ sau 30 phút, cơn mưa đã khiến nhiều tuyến đường như quốc lộ 13, Hiệp Bình, Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức), Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp)... ngập lênh láng.

Trên quốc lộ 13 (đoạn giao với đường Hiệp Bình) nước chảy cuồn cuộn. Nhiều xe chết máy phải dẫn bộ hàng loạt. Đoạn trũng nhất ngập lút bánh xe khiến người dân chật vật đi qua.

Một số người chạy sát dải phân cách hoặc chạy thẳng lên vỉa hè vì sợ sóng nước xô té ngã. Số khác bì bõm đẩy bộ xe, chật vật lội qua vũng ngập dài.

Chị Hồng Điệp (ngụ đường số 6, phường Hiệp Bình Phước) cho biết đây là lần thứ 6 trong 10 ngày qua, đường nhà chị ngập nặng sau mưa lớn. Nước thoát rất chậm, dù trời đã ngừng mưa nhưng mãi đến nửa đêm nước mới rút.

"Sáng thấy trời nắng đẹp tôi đi mua đồ về chuẩn bị bán. Ai ngờ đến chiều đổ mưa to, giờ đồ ăn ế ẩm. Chỉ cần một chiếc xe máy chạy ngang là nước tạt hết vào nhà", chị Điệp thở dài.

Người dân phải "đắp đê" ngăn nước tràn vào nhà. Ghi nhận trên đường số 6 (từ quốc lộ 13 chạy vào khoảng 200m, thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân phải "đắp đê" ngăn nước tràn vào nhà. Ghi nhận trên đường số 6 (từ quốc lộ 13 chạy vào khoảng 200m, thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa lớn đúng vào giờ cao điểm làm xe cộ trên quốc lộ 13 ùn tắc nghiêm trọng. 

Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một suốt gần 5km, từ vòng xoay cầu Bình Lợi đến ngã tư Bình Phước. Trong khi nhiều người đi ngược chiều khiến tình trạng giao thông càng trở nên hỗn loạn.

Tại "nút thắt cổ chai" cầu Ông Dầu, do mặt cầu hẹp và người dân bất chấp đi ngược chiều trên cầu để né các đoạn nước ngập sâu nên xe cộ gần như đứng bánh.

Trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) xe cộ cũng chật vật đi lại do các điểm ngập lan rộng, trong khi càng về tối dòng xe đổ về càng nhiều, nước ngập lênh láng.

Đến 19h cùng ngày, tình trạng ngập nước trên quốc lộ 13 vẫn chưa có dấu hiệu giảm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đến 19h cùng ngày, tình trạng ngập nước trên quốc lộ 13 vẫn chưa có dấu hiệu giảm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại giao lộ Hiệp Bình và quốc lộ 13, nhiều xe đứng "chôn chân" do một số người dân cố vượt đèn đỏ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại giao lộ Hiệp Bình và quốc lộ 13, nhiều xe đứng "chôn chân" do một số người dân cố vượt đèn đỏ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Hiệp Bình (đoạn giáp quốc lộ 13) cũng bị ngập quá nửa bánh xe. Nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để né đoạn ngập sâu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Hiệp Bình (đoạn giáp quốc lộ 13) cũng bị ngập quá nửa bánh xe. Nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để né đoạn ngập sâu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều đoạn quốc lộ 13 bị ùn tắc cục bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều đoạn quốc lộ 13 bị ùn tắc cục bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiếng còi, pô xe gầm rú, khói xe mù mịt vì động cơ vào nước khiến ai đi trên quốc lộ 13 cũng lắc đầu ngao ngán - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiếng còi, pô xe gầm rú, khói xe mù mịt vì động cơ vào nước khiến ai đi trên quốc lộ 13 cũng lắc đầu ngao ngán - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chị Cẩm Loan (nhân viên một cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Văn Thọ) cho hay đoạn đường Lê Văn Thọ thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu nếu có mưa to kéo dài hơn 20 phút. Tình trạng này khiến xe máy đi lại rất khó khăn, nhiều xe bị tắt máy giữa đường, thậm chí té ngã - Ảnh: XUÂN MAI

Chị Cẩm Loan (nhân viên một cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Văn Thọ) cho hay đoạn đường Lê Văn Thọ thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu nếu có mưa to kéo dài hơn 20 phút. Tình trạng này khiến xe máy đi lại rất khó khăn, nhiều xe bị tắt máy giữa đường, thậm chí té ngã - Ảnh: XUÂN MAI

Mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương

Ngày 26-4-2022, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Becamex IDC cùng cơ quan chức năng đã khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ giáp ranh TP.HCM đến TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) dài khoảng 12,7km từ 6 làn xe lên 8 làn xe.

Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng thêm 2 làn xe về bên phải, hướng từ TP.HCM đi Bình Dương, để tuyến đường đạt quy mô 8 làn xe, nền đường rộng 40,5m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.367 tỉ đồng, tiếp tục được triển khai theo hình thức BOT.

Rác đầy miệng cống, mưa không ngập đường mới lạRác đầy miệng cống, mưa không ngập đường mới lạ

Chiều 30-6, trời đổ mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập diện rộng. Trong cơn mưa, nhiều người phải dùng tay hốt rác để khơi thông miệng cống giúp bớt ngập đường.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên