Tag: quốc hữu hóa

Crimea đấu giá tài sản của ông Zelensky, các cựu lãnh đạo cấp cao Ukraine

Thống đốc Crimea cho biết sẽ bán đấu giá bất động sản thuộc sở hữu của lãnh đạo và cựu lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky.

Nga nói không quốc hữu hóa doanh nghiệp nước ngoài

TTO - Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Denis Manturov tuyên bố Matxcơva không quan tâm đến việc quốc hữu hóa các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Nga, một động thái nhằm trấn an các lo ngại mấy tháng qua.

Thêm một công ty Mỹ 'bỏ của chạy lấy người' ở Venezuela

TTO - Kellogg, nhà sản xuất ngũ cốc có trụ sở tại Mỹ, đã quyết định rút khỏi Venezuela ngày 15-5 trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Chính quyền Caracas tuyên bố quốc hữu hóa và chia lại cho công nhân.

​Thời kỳ hậu tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu

Dưới tựa đề “Kết thúc của chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu” (The end of capitalism has begun), Paul Mason, nhà báo Anh, tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng và hiện là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Wolverhampton, đã viết trên The Guardian về việc cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang đưa chúng ta tiến vào thời kỳ hậu tư bản chủ nghĩa ra sao. TTCT trích giới thiệu luận điểm này.

Nhật Bản sắp quốc hữu hóa hàng trăm đảo xa

TT - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét quốc hữu hóa khoảng 280 đảo xa, không có người ở xung quanh các vùng biển của nước này, trong đó có những đảo nằm trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tuyên bố thành lập hồi cuối năm 2013.

Nhật Bản sắp quốc hữu hóa hàng trăm đảo xa

TTO - Ngày 7-1, hãng tin Kyodo cho biết chính phủ Nhật Bản đang xem xét quốc hữu hóa khoảng 280 đảo xa, không có người ở xung quanh các vùng biển của nước này.

Nhật kỷ niệm một năm quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

TT - Hôm qua (11-9), nhân dịp kỷ niệm một năm quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư, chính quyền Tokyo một lần nữa khẳng định quần đảo này hoàn toàn thuộc chủ quyền của Nhật.

Nhật xem xét quốc hữu hóa 400 đảo xa

TT - Truyền thông Nhật đưa tin chính quyền Tokyo có thể sẽ quốc hữu hóa bất cứ hòn đảo nào nằm trên vùng biển thuộc quyền sở hữu của mình nhằm thắt chặt các tuyên bố chủ quyền của nước này.

Nhật sẽ quốc hữu hóa các đảo xa

TTO - Báo Yomiuri đưa tin chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thành lập một nhóm công tác để tìm kiếm tên và chủ sở hữu khoảng 400 hòn đảo trên các vùng nước quanh Nhật.

Nhật quốc hữu hóa 3 hòn đảo tranh chấp

Ngày 10-9, chính phủ Nhật Bản chính thức tuyên bố sẽ quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tuyên bố được Tokyo đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng Nhật Bản.