14/03/2025 18:23 GMT+7

Quốc hội sẽ họp sớm để xem xét sửa Hiến pháp, bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh

Để triển khai quy trình sửa Hiến pháp, các luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc sớm từ đầu tháng 5.

Chủ tịch Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải họp liên tục để điều chỉnh địa giới cấp xã - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 14-3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay sau 2 ngày rưỡi làm việc đã hoàn thành 12 nội dung.

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cơ bản thống nhất 7 dự luật chuẩn bị cho kỳ họp 9, gồm 2 dự án luật đã cho ý kiến tại kỳ họp 8 và thông qua tại kỳ 9.

Ông Mẫn đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện gửi hồ sơ tài liệu đến đại biểu Quốc hội đảm bảo đúng thời gian quy định tại luật

Với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đề nghị các cơ quan trao đổi có phương án thống nhất, trên tinh thần đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Để tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị định quy định thời điểm xác định giá đất.

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, sớm hoàn thiện ban hành nghị định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục quyết định sáp nhập xã

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổng kết kỳ họp bất thường 9.

Để triển khai quy trình sửa Hiến pháp và các luật theo kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội cho hay dự kiến kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc sớm ngay từ đầu tháng 5 sau nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp 9 rất lớn, trong đó các luật cần thông qua trước 30-6, nhưng đến nay các cơ quan vẫn đang nghiên cứu rà soát, chưa có hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì vậy ông đề nghị các Bộ Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan, cần thiết đề nghị Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định có văn bản nhắc chung Chính phủ, các bộ ngành có nội dung trình đảm bảo nội dung, chất lượng, thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.

Hiện còn khoảng 1 tháng 20 ngày nữa khai mạc kỳ họp thứ 9, thời gian rất gấp, nhiều nội dung quan trọng dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này nhưng chưa kịp chuẩn bị tài liệu, nên phải lùi lại xem xét ở phiên họp tới. Bao gồm 6 luật, 1 nghị quyết như Luật Phá sản sửa đổi, Luật Báo chí sửa đổi, nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thêm phiên họp vào cuối tháng 3, cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 9 và các nội dung khác.

"Giữa tháng 4, sau khi cấp thẩm quyền họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải họp liên tục để điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Chúng ta phải sắp xếp giảm 60-70% đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay", ông Mẫn nêu.

Về phiên họp tháng 4, ông Mẫn nói dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp trong 10 ngày, tổ chức thành 2 đợt và xem xét hơn 45 nội dung, chưa bao gồm các luật cần sửa theo kết luận 127, các luật, nghị quyết của Chính phủ dự kiến đề nghị bổ sung thêm.

Trong thời gian giữa 2 đợt phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến một số dự án luật, các vấn đề quan trọng khác trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp 9.

Ông Mẫn đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành.

Có kế hoạch làm việc chủ động, khoa học, báo cáo chủ tịch, phó chủ tịch các vấn đề phát sinh để chỉ đạo; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa, xác định dành ưu tiên cao nhất chuẩn bị kỳ họp thứ 9.

"Kỳ họp thứ 9 bất thường là kỳ lịch sử thì kỳ họp thứ 9 thường kỳ này hơn kỳ họp bất thường lần thứ 9", ông Mẫn nói và đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ như cách làm sửa 4 luật vừa qua.

"Chúng ta ngồi lại với nhau không kể ngày đêm, không kể thứ bảy, chủ nhật, làm việc với tinh thần vì sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Mẫn nêu và lưu ý thêm sẽ có rất nhiều nội dung phải họp ngoài giờ.

Chủ tịch Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải họp liên tục để điều chỉnh địa giới cấp xã - Ảnh 3.Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình dự Luật Tình trạng khẩn cấp

Chiều 14-3, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự Luật Tình trạng khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên