Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
-
Hàng trăm người biểu tình đòi thủ tướng Thái Lan từ chức bất chấp lệnh cấm tụ tập
TTO - Người biểu tình Thái Lan xuống đường kêu gọi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ chức và thay đổi hiến pháp, nhân kỷ niệm 89 năm ngày chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm
TTO - Chủ tịch nước đánh giá nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời nhận định nhiệm vụ của ngành công an còn phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong thời gian tới.
-
Tòa án Nhật: Chính phủ không công nhận hôn nhân đồng giới là vi hiến
TTO - Tòa án thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản ngày 17-3 ra phán quyết rằng việc chính phủ nước này không công nhận hôn nhân đồng giới là vi hiến.
-
Ông Trump tweet rất dài: ‘Hiến pháp vĩ đại bị vi phạm chưa từng có’
TTO - Tổng thống Donald Trump đăng tweet thắc mắc vì sao truyền thông liên tục cho rằng ông Biden sẽ thắng cử, mà không cho nhóm ông chứng minh nhóm ông Biden đã vi phạm hiến pháp ra sao.
-
Quốc hội Thái Lan hoãn sửa đổi Hiến pháp, 'chọc giận' người biểu tình
TTO - Quốc hội Thái Lan ngày 24-9 bỏ phiếu hoãn đưa ra quyết định sửa đổi Hiến pháp theo yêu cầu của người biểu tình phản đối chính phủ, thay vào đó thành lập một ủy ban nghiên cứu việc này trước.
-
Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng trưng cầu dân ý sửa hiến pháp
TTO - Hôm nay 1-7 là ngày bỏ phiếu chính trưng cầu sửa đổi hiến pháp tại Nga. Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực ngay khi kết quả được công bố, nếu có hơn 50% cử tri đồng ý.
-
Thụy Điển triệu tập đại sứ Trung Quốc phản đối phát biểu 'đe dọa tự do ngôn luận'
TTO - Chính quyền Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Stockholm để phản đối phát biểu "đe doạ tự do ngôn luận" mới đây của ông này.
-
Sửa đổi hiến pháp giúp ông Putin thâu tóm quyền lực?
TTO - Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở đường cho ông nắm quyền "trọn đời".
-
Tổng thống Trump hay Quốc hội Mỹ có quyền ra lệnh tấn công quân sự?
TTO - Theo luật pháp Mỹ, ai có thể phát động hành động quân sự chống Iran? Luật pháp Mỹ có nhiều cách diễn giải. Về lý thuyết, quyền này nằm trong tay Quốc hội nhưng Nhà Trắng vẫn có thể tuyên bố khai hỏa.
-
Quốc hội Iraq đòi Mỹ rút quân: Có dễ không?
TTO - Iraq và Mỹ đã ký kết hiệp định về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq. Muốn quân đội Mỹ ra đi, Iraq phải ban hành đạo luật mới. Tiến sĩ luật Majida Sanaan Ismael nhận định Iraq khó làm được như thế trong tương lai gần.
Đọc nhiều
-
Chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu
-
Công an TP.HCM làm việc với 3 trợ lý của bà Phương Hằng
-
Công an TP.HCM làm việc với ông Đặng Anh Quân, 'cố vấn pháp lý' cho bà Phương Hằng
-
Nga lại tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus
-
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu dành 70% tiền thưởng cho trẻ khó khăn
-
TP.HCM dư hơn 5.700 công chức, viên chức? - Phải nhìn vào 'núi' hồ sơ và dân cư thực tế