20/10/2021 07:00 GMT+7

Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do COVID-19 tại phiên khai mạc kỳ họp

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - 9h sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc, bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do COVID-19 tại phiên khai mạc kỳ họp - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19 - Ảnh: Quochoi.vn

Là kỳ họp quan trọng diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngay phiên khai mạc của kỳ họp thứ 2, vào 9h sáng nay, Quốc hội sẽ dành thời gian mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Đây được xem là một trong những báo cáo quan trọng mà Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp lần này. Đặc biệt, Chính phủ sẽ trình bày về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV với việc trao quyền cho Chính phủ thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch. 

Trước đó, theo dự thảo báo cáo của Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp, đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế trong nước được duy trì khá tốt (đạt 5,64%). Tuy nhiên, dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, số ca lây nhiễm, tử vong tăng cao; tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thể chất và tinh thần của người dân, làm quá tải hệ thống y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 

Với chủ trương nhất quán không đánh đổi môi trường, sức khỏe và tính mạng của người dân lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách, giải pháp được ban hành cả trong ngắn hạn và dài hạn. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời; xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ cho phòng chống dịch được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đồng hành, xử lý quyết liệt, kịp thời. 

Tuy vậy, trong báo cáo thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội đề nghị bổ sung làm rõ về kết quả thực hiện các giải pháp cấp bách, đặc thù, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục kinh tế theo nghị quyết số 30. 

Làm rõ hơn vai trò của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phòng, chống dịch; báo cáo tổng thể về các nguồn lực đã chi cho công tác phòng, chống dịch; tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành kế hoạch, khả năng giải ngân đối với công trình quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; tình trạng thông tin không đúng sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật trên mạng xã hội…

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chính phủ đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%... 

Chính phủ cũng đề xuất 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả để sớm mở cửa trở lại, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do COVID-19 tại phiên khai mạc kỳ họp - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu, đồng thời tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh đi vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm.

Chủ tịch nhấn mạnh Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã tập trung làm việc ngày đêm, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhanh nhạy, kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết rất quan trọng, cho phép Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện nhiều nội dung khác với quy định của luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 và nhiều chính sách quan trọng, thiết thực để huy động nguồn lực, hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền lên đến gần 100.000 tỉ đồng.

Đánh giá đây là kỳ họp quan trọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu Quốc hội, trên cơ sở thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, đồng thời xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước, quốc gia và dân tộc, tham gia đầy đủ các phiên họp để nghiên cứu kỹ lưỡng, phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri cả nước quan tâm.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được khai mạc vào ngày 20-10 và bế mạc vào ngày 13-11. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung với 2 đợt. Để rút ngắn kỳ họp, Quốc hội sẽ làm việc 2 ngày thứ bảy, 1 ngày chủ nhật và dự phòng thêm phương án họp trực tuyến trên cả nước để kỳ họp kết thúc sớm, tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp), xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Cùng với việc cho ý kiến về kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác phòng chống dịch COVID-19, Quốc hội sẽ cho ý kiến công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, các báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế…

Địa phương ra văn bản chỉ phục vụ chống dịch nhưng lại gây bất lợi cho người dân Địa phương ra văn bản chỉ phục vụ chống dịch nhưng lại gây bất lợi cho người dân

TTO - Chiều 19-10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, với sự chủ trì của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên