22/05/2023 13:14 GMT+7

Quảng Nam xử phạt hai người chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt hai người liên quan đến hành vi chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.

Quảng Nam xử phạt hai người chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an - Ảnh 1.

Công an làm việc với hai người có hành vi chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Ngày 22-5, trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai người liên quan đến việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.

Thời gian gần đây, đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ các tổ chức tài chính, các ứng dụng vay tiền thúc ép trả nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã vào cuộc, phát hiện, làm rõ anh N.T.V. (27 tuổi, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và chị T.T.D. (33 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là hai người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Qua làm việc, anh V. và chị D. khai nhận do vay nợ qua ứng dụng (app) vay tiền online trên điện thoại.

Sau nhiều lần trả nợ, nhân viên cho vay qua ứng dụng liên tục gọi điện cho cá nhân và người thân trong gia đình để thúc ép trả nợ.

Vì vậy họ đã chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an nhằm không bị làm phiền. Qua làm việc, hai người đều thừa nhận sai phạm của mình.

Việc sử dụng điện thoại di động cá nhân để chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an của họ đã vi phạm về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, quy định tại nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai người với số tiền 5,5 triệu đồng mỗi người.

Đường dây nóng chống lừa đảo ở trường học sao không nóng?Đường dây nóng chống lừa đảo ở trường học sao không nóng?

Theo một phụ huynh, để tránh bị lừa đảo, một số trường học hiện nay thiết lập đường dây nóng. Nhưng thực tế ở trường học con của phụ huynh này không thấy số điện thoại đường dây nóng, cũng như thông tin người phụ trách tiếp nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên