Theo báo Bangkok Post ngày 10-2, nhóm nổi dậy người Karen tại Myanmar vừa qua đã ra tối hậu thư cho các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành nhiều hang ổ lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác, vào cuối tháng này phải rời khỏi vùng lãnh thổ Myanmar do nhóm này kiểm soát.
Thông cáo được nhóm nổi dậy Quân đội Phật giáo dân chủ Karen (DKBA) đưa ra hôm 9-2. Theo đó, nhóm này buộc những người Trung Quốc đang điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến, sòng bài, nhà hàng, các hoạt động mua bán bất hợp pháp, cùng các trung tâm lừa đảo phải rời khỏi thị trấn Phayathonezu (sát biên giới với Thái Lan) ở bang Kayin trước cuối tháng 2.
DKBA cảnh báo những ai không chấp hành sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.
Cùng lúc đó, đại tá Saw A Wan của lực lượng này nói thêm DKBA cũng sẽ tăng cường tuần tra và có các biện pháp nhằm ngăn người Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ họ kiểm soát.
Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã cắt nguồn điện, xăng, dầu diesel, Internet đến thị trấn Phayathonezu và 4 điểm sát biên giới khác của Myanmar, trong nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại các vùng này.
Nhóm DKBA trong một thông cáo khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo dựng lòng tin với Chính phủ Thái Lan, kỳ vọng Bangkok sẽ nối lại nguồn điện và tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.
Các khu phức hợp lừa đảo từ lâu đã mọc lên như nấm ở biên giới Myanmar. Chúng được điều hành bởi các tổ chức tội phạm và sử dụng lao động là những người nước ngoài bị buôn bán, ép buộc tham gia vào quá trình lừa đảo.
Thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng lo ngại về các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vì nhiều người liên quan - cả nạn nhân lẫn thủ phạm - đều là công dân nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận