06/02/2025 16:01 GMT+7

Thái Lan chính thức cắt điện ở biên giới Myanmar, quyết xóa sổ các ổ nhóm gọi điện lừa đảo

Thái Lan chính thức ngừng cung cấp điện cho 5 khu vực ở biên giới Myanmar, trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang gây lo ngại về an ninh và du lịch.

Thái Lan chính thức cắt điện ở biên giới Myanmar, quyết xóa sổ ổ lừa đảo  - Ảnh 1.

Toàn cảnh thành phố Shwe Kokko (Myanmar), một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch, nhìn từ phía biên giới Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-2, Hãng thông tấn AFP đưa tin Thái Lan đã chính thức cắt nguồn cung cấp điện xuyên biên giới tới 5 khu vực của Myanmar, trong nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an ninh.

Theo đó, việc truyền tải điện đã bị cắt tại hai điểm ở Mae Sai (phía bắc), hai điểm ở Mae Sot và một điểm tại cửa khẩu Three Pagodas Pass (cùng ở phía tây Myanmar).

Hãng tin Reuters cho biết ngoài điện, Thái Lan còn ngừng cung cấp Internet và nhiên liệu cho năm khu vực trên.

Từ lâu, các khu phức hợp lừa đảo này đã mọc lên như nấm ở biên giới Myanmar. Chúng được điều hành bởi các tổ chức tội phạm và sử dụng lao động là những người nước ngoài bị buôn bán, ép buộc tham gia vào quá trình lừa đảo.

Các nhà phân tích ước tính ngành công nghiệp này có giá trị lên đến hàng tỉ USD.

"Thái Lan đã chính thức ngừng cung cấp điện đến năm khu vực ở biên giới Myanmar, dựa trên quyết định của Bộ An ninh quốc gia", Phó thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chia sẻ.

Ngoài ra, phó thủ tướng cho biết thêm việc bán điện cho Myanmar tại năm địa điểm này mang lại cho Thái Lan khoảng 50 triệu baht (1,5 triệu USD) mỗi tháng. Vì vậy, khoản cắt giảm này có thể khiến xứ sở chùa vàng thiệt hại tới khoảng 600 triệu baht (17,84 triệu USD) doanh thu mỗi năm.

"Việc ngừng cung cấp điện không phải vì lý do các công ty vi phạm hợp đồng, mà do nguồn điện bị lạm dụng cho các hoạt động lừa đảo, ma túy và các trung tâm gọi điện lừa đảo. 

Giờ đây, không ai có thể cáo buộc Thái Lan tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động phạm pháp", ông Anutin khẳng định.

Chia sẻ với Hãng tin Reuters, một cư dân sinh sống ở Phaya Thonsu, đối diện tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan, cho biết nhiều người dân địa phương đã mất điện từ sáng hôm 5-2, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả các trung tâm lừa đảo, vẫn đang tiếp tục hoạt động nhờ máy phát điện.

"Hai ngày qua, chúng tôi thấy nhiều máy phát điện lớn được đưa vào thị trấn. Hôm nay, những máy phát đó đã hoạt động và các doanh nghiệp, bao gồm cả trung tâm lừa đảo, vẫn tiếp tục làm việc.

Những doanh nghiệp của người dân địa phương đã phải ngừng hoạt động và cuộc sống của người dân trong thị trấn đang gặp khó khăn", người này cho biết.

Theo AFP, động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều khả năng các trung tâm lừa đảo này sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng lo ngại về các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vì nhiều người liên quan - cả nạn nhân lẫn thủ phạm - đều là công dân nước này.

Thái Lan chính thức cắt điện ở biên giới Myanmar, quyết xóa sổ ổ lừa đảo  - Ảnh 3.Thái Lan cắt điện để ngăn trung tâm lừa đảo ở biên giới

Chính phủ Thái Lan ngày 4-2 thông báo sẽ tạm ngừng cung cấp điện cho một số khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, nhằm ngăn chặn các trung tâm lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên