24/03/2021 16:55 GMT+7

Quân đội Myanmar thả '15 xe buýt chật ních' với hàng trăm người biểu tình?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 15 xe buýt chật ních những người biểu tình bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ đã rời khỏi nhà tù Insein ở Yangon sáng 24-3, theo các nhân chứng và những nhóm hoạt động nhân quyền Myanmar.

Quân đội Myanmar thả 15 xe buýt chật ních với hàng trăm người biểu tình? - Ảnh 1.

Người dân thành phố Yangon thả bóng bay trong một cuộc tuần hành phản đối chính quyền quân sự ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng, bao gồm luật sư cho một số người bị bắt, cho biết một số xe buýt chở đầy tù nhân đã chạy khỏi nhà tù Insein ở Yangon sáng 24-3.

"Tất cả những người được thả đều là những người bị bắt trong các cuộc biểu tình, bị bắt vào ban đêm hoặc những người ra ngoài mua thứ gì đó", một thành viên của nhóm cố vấn pháp lý nói thêm với Reuters.

Theo Hãng thông tấn AP, trong số những người được thả ngày 24-3 có Thein Zaw, phóng viên của hãng này bị bắt khi đang tác nghiệp hồi tháng trước. 

Chính quyền quân sự Myanmar không nói rõ có bao nhiêu người được thả ngày 24-3. Một phát ngôn viên của quân đội không phản hồi lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Việc thả người diễn ra trong bối cảnh Yangon đang trải qua một cuộc tổng đình công. Nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa ở Yangon, đường sá của thành phố lớn nhất Myanmar cũng ít xe cộ và người đi lại trong ngày 24-3.

"Không đi chơi, không cửa hàng, không hoạt động. Tất cả đều đóng cửa. Chỉ trong một ngày" - Nobel Aung, một nhà hoạt động dân sự người Myanmar, giải thích với Reuters.

Myanmar đang rơi vào khủng hoảng và bất ổn kể từ sau cuộc binh biến lật đổ chính quyền dân sự ngày 1-2. Theo thống kê riêng của truyền thông Myanmar, hơn 2.000 người đã bị bắt, khoảng 270 người thiệt mạng kể từ sau đảo chính.

Hôm 23-3, phát ngôn viên của chính quyền này, ông Zaw Min Tun, lần đầu xác nhận có 164 người đã chết trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar. Ông này kế đó bày tỏ "nỗi buồn" trước số người chết và cho biết trong số này có 9 thành viên của các lực lượng an ninh Myanmar.

Cũng theo ông Zaw Min Tun, chính quyền quân sự đang hợp tác với 5 nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, nhưng không nói rõ nội dung hợp tác là gì.

Vị này khẳng định người đứng đầu Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã bày tỏ mong muốn tiếp tục làm bạn với cộng đồng quốc tế, đánh giá cao những nước tôn trọng sự ổn định của Myanmar.

Ông Zaw Min Tun cũng xác nhận Myanmar không có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Internet vì đây là phương tiện để kích động bạo lực trong nước. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với đất nước là pháp quyền và sự ổn định, do đó mạng Internet sẽ bị hạn chế trong "một khoảng thời gian nhất định" dù quân đội luôn tôn trọng truyền thông.

Người biểu tình Myanmar phản đối quân đội bằng... còi xe máy Người biểu tình Myanmar phản đối quân đội bằng... còi xe máy

TTO - Người dân bấm còi xe tại thành phố Yangon trong làn sóng biểu tình mới vào ngày 22-3, để phản đối cuộc đảo chính của quân đội Myanmar.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên