Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Quân đội Myanmar khẳng định không giết hại trẻ em
TTO - Quân đội Myanmar chỉ trích các cáo buộc của Liên Hiệp Quốc là 'một chiều và bất công', phủ nhận việc giết hại trẻ em trong các cuộc biểu tình. Theo quân đội Myanmar, lực lượng này trấn áp biểu tình theo luật.

Người biểu tình mang súng hơi tự chế ở Yangoon ngày 3-4 - Ảnh: REUTERS
Phản ứng trên truyền hình quốc gia Myanmar ngày 3-4, chính quyền quân sự Myanmar khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy các lực lượng quân sự giết hại trẻ em và bác bỏ các cáo buộc của Liên Hiệp Quốc.
Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong tuần này, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Myanmar Christine Schraner Burgener cho rằng quân đội Myanmar không có khả năng điều hành đất nước sau khi tiến hành cuộc đảo chính ngày 1-2. Bà Burgener cảnh báo tình hình ở nước này có thể ngày càng tệ hơn và có thể dẫn đến nội chiến.
Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để khôi phục dân chủ và ngăn việc giết hại người dân, bao gồm trẻ em, ở Myanmar. Theo các hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị, hơn 550 người bị giết và 2.600 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Myanmar.
Tuy nhiên, quân đội Myanmar nói rằng các cuộc biểu tình đã biến thành khởi nghĩa vũ trang từ đầu tháng 3-2021.
"Bà ấy đã không chỉ ra thực tế rằng NLD [Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ] và những người ủng hộ đã biến các cuộc biểu tình thành bạo lực vũ trang, và những lời buộc tội một chiều của bà ấy là không công bằng", chính quyền quân sự cho biết và khẳng định các lực lượng an ninh không nổ súng trong các cuộc đột kích nhà dân thường.
"Không có bất kỳ bằng chứng nào về việc giết trẻ em", quân đội Myanmar nhấn mạnh.
Theo Hãng tin Reuters, những người phản đối chính quyền quân sự Myanmar ngày 4-4 đã chọn hình ảnh quả trứng Phục sinh cho phong trào biểu tình trên mạng.
Trong khi đó, chính quyền cũng ra sức ngăn các thông điệp lan truyền trên mạng, yêu cầu các nhà mạng cắt mạng không dây băng thông rộng từ ngày 2-4. Quân đội đã phát lệnh bắt 40 người nổi tiếng, bao gồm các ca sĩ, người mẫu… tham gia phản đối chính quyền.
-
TTO - Chiều 20-4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2021-2022.
-
TTO - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử ĐBQH khóa XV ở nhiều khu vực khác nhau.
-
TTO - Viện Kiểm sát nhân dân quận 5, TP.HCM cho rằng chưa có cơ sở xác định chai bia ông Du cung cấp là của SABECO, nên đề nghị tạm dừng phiên tòa để giám định các khía cạnh khác, thu thập nguồn gốc, xuất xứ của chai bia.
-
TTO - 25 hành khách từ Mỹ về đến Việt Nam tối 6-4 đang khiếu nại do đã hoàn thành cách ly 14 ngày, đã có đủ 2 kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó có 1/2 nhóm đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin nhưng đang phải cách ly thêm chưa rõ thời gian.
-
TTO - Sáng 20-4, đại diện Việt Vision đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng của ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty đóng góp cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận