08/06/2021 12:27 GMT+7

Quân đội điều xe đặc chủng khử khuẩn khu vực phong tỏa ở Hà Tĩnh

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Sáng 8-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng bộ đội hóa học vào giúp tỉnh Hà Tĩnh phun khử khuẩn các khu vực phong tỏa có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Quân đội điều xe đặc chủng khử khuẩn khu vực phong tỏa ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Xe đặc chủng của lực lượng hóa học Quân khu 4 vào hỗ trợ Hà Tĩnh phun khử khuẩn vùng dịch - Ảnh: NGỌC THẮNG

Lực lượng hóa học Quân khu 4 đã điều động 4 xe đặc chủng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn các khu vực phong tỏa tại TP Hà Tĩnh.

Cụ thể, 27 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 sẽ phối hợp với 30 cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phun khoảng 2 tấn hóa chất tại các khu vực gồm: xã Thạch Trung, phường Nguyễn Du, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và trung tâm hành chính xã Thạch Hạ.

Lúc 7h sáng nay, các lực lượng trên đã tiến hành phun khử khuẩn tại một số tuyến đường thôn Đoài Thạnh, xã Thạch Trung, Bệnh viện TP Hà Tĩnh và phường Nguyễn Du.

Chiều cùng ngày phun khử khuẩn tại trung tâm hành chính xã Thạch Hạ và phần còn lại của các vùng phong tỏa tại xã Thạch Trung.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày dịch bùng phát đến nay (ngày 5-6), cơ quan Bộ chỉ huy đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát tại các chốt phòng dịch khu vực phong tỏa.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, trong ngày hôm nay đơn vị tiếp tục điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến tăng cường các chốt được lập mới tại phường Nguyễn Du.

Quân đội điều xe đặc chủng khử khuẩn khu vực phong tỏa ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh quyết định giãn cách xã hội toàn TP từ 12h trưa 8-6 - Ảnh: LÊ MINH

Trong sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phong tỏa sau khi một nhân viên làm việc tại đây mắc COVID-19. Mọi hoạt động vào ra bệnh viện đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt, bệnh viện tạm thời ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp bàn các phương án cấp bách để ngăn chặn dịch lây lan, nhanh chóng xác định nguồn lây của ca bệnh và truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

Hà Tĩnh thống nhất giãn cách xã hội toàn bộ TP Hà Tĩnh gồm 15 xã, phường với tổng số 25.516 hộ gia đình, 103.546 nhân khẩu từ 12h trưa nay.

Tính đến sáng 8-6, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 4 ca bệnh ở xã Thạch Trung, 4 ca bệnh ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh và 2 ca bệnh ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì có nhân viên mắc COVID-19 Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì có nhân viên mắc COVID-19

TTO - Một nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh mắc COVID-19, ngay lập tức bệnh viện này bị phong tỏa.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên