07/06/2021 15:02 GMT+7

Hà Tĩnh tạm dừng chấm bài thi tuyển sinh vào lớp 10

DOÃN HÒA - LÊ MINH
DOÃN HÒA - LÊ MINH

TTO - Dù kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã được tổ chức vào ngày 2 và 3-6, nhưng để đảm bảo an toàn cho thầy cô giáo trong tình hình dịch COVID-19, Hà Tĩnh đã quyết định tạm dừng công tác chấm thi.

Hà Tĩnh tạm dừng chấm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - Ảnh: L.CAN

Chiều 7-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - quyền giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh - cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nên ngành giáo dục quyết định tạm dừng công tác chấm thi kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch, từ ngày 6-6, hơn 600 cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh sẽ tập trung chấm bài thi của các thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10.

"Để đảm bảo an toàn cho các thầy cô giáo, lực lượng thanh tra, sở đã quyết định tạm dừng việc chấm thi. Hoạt động này sẽ tiếp tục ngay khi có thông báo mới. Toàn bộ bài thi của thí sinh đang được bảo quản đúng quy định, an toàn", bà Diệp nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Tĩnh có hơn 14.800 học sinh có nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập, hơn 800 thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. So với năm trước, số lượng học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm nay giảm gần 1.000 thí sinh.

Hà Tĩnh đã bố trí 668 phòng thi tại 35 điểm thi diễn ra trong hai ngày 2 và 3-6.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh cũng có công văn về việc chỉ đạo các trường THPT tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 bằng hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị trường học xây dựng nội dung ôn thi, bố trí thời khóa biểu, giáo viên giảng dạy hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát để việc ôn thi có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Cùng với việc ôn tập, các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc, tránh nguy cơ dịch bệnh; đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ hè.

Dự kiến, tại Hà Tĩnh có hơn 17.300 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.

Tạm dừng thi đánh giá năng lực vào Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh

Phòng Giáo dục và đào tạo TP Hà Tĩnh cho hay do dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nên kỳ thi kiểm tra, đánh giá năng lực tại Trường THCS Lê Văn Thiêm - một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục THCS - phải tạm dừng.

Theo đó, kỳ thi kiểm tra, đánh giá năng lực dự kiến diễn ra vào ngày 7-6 và dự kiến công bố kết quả vào ngày 20-6.

Theo thông báo trước đó của Trường THCS Lê Văn Thiêm, năm học 2021 - 2022, nhà trường tuyển 200 chỉ tiêu, hình thức là tiếp tục kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Trong đó, tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển; kiểm tra, đánh giá năng lực gồm 3 bài kiểm tra môn: toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

Từ ngày 5-6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 9 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một người làm việc ở phòng giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân Trung - Hạ - Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh - không trong vùng phong tỏa.

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa trụ sở xã và 710 hộ dân Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19, phong tỏa trụ sở xã và 710 hộ dân

TTO - Trong 2 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện, có 1 trường hợp nằm ngoài khu vực phong tỏa. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khẩn trương lập chốt phong tỏa một trụ sở xã và 710 hộ dân.

DOÃN HÒA - LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên