Ra mắt Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ

(PLO)- Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ chính thức ra mắt tại Tây Ninh, hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh, Viện Công nghệ Chống làm giả phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh, đồng thời trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách đơn vị.

Chống làm giả.JPG
Lễ công bố trao quyết định cho bà Ngân và ông Triều. Ảnh: HUỲNH DU

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Ngơi (tên thường gọi Phan Thị Hồng Ngân) giữ chức Trưởng Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh.

Cùng với đó, ông Võ Văn Triều được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh.

Chống làm giả 2.JPG
Bà Phan Thị Hồng Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Hồng Ngân cho biết đơn vị sẽ tập trung thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại như truy xuất nguồn gốc, tem chống giả thế hệ mới và nền tảng số Blockchain trong công tác bảo vệ thương hiệu.

Bên cạnh đó, văn phòng sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện và phòng chống hàng giả; xây dựng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc kết nối các nguồn lực công nghệ và quản lý sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn khi bảo vệ thương hiệu trước tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp.

Chống làm giả 3.JPG
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Chúc mừng đơn vị mới đi vào hoạt động, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bày tỏ tin tưởng văn phòng sẽ phát huy hiệu quả năng lực công nghệ và kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ công tác quản lý thị trường.

Dịp này, Ban Tổ chức đã thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ trải nghiệm công nghệ số hóa chống làm giả và bảo vệ thương hiệu. Đặc biệt, 1 triệu tem chống giả công nghệ vân tay đã được trao tặng cho các doanh nghiệp khu vực miền Tây, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực bảo vệ sản phẩm, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và phát triển thương hiệu bền vững trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.