03/10/2021 09:35 GMT+7

Phú Yên và 'nghĩa đồng bào'

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Giữa lúc gồng mình chống dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại địa phương, suốt hơn 2 tháng qua, Phú Yên liên tục tổ chức các đoàn xe đón gần 16.000 người dân từ TP.HCM và các tỉnh có dịch phía Nam về quê vì "nghĩa đồng bào".

Phú Yên và nghĩa đồng bào - Ảnh 1.

Người dân từ TP.HCM được Phú Yên đón về quê - Ảnh: DUY THANH

Mới nhất, sáng sớm 1-10, những chiếc xe khách của Hãng Phương Trang nối đuôi nhau vào sân vận động Tuy Hòa (Phú Yên), điểm tập kết cuối cùng của hành trình xuyên đêm từ TP.HCM về quê nhà. Theo dự định chuyến xe thứ 21 này cũng là chuyến cuối cùng, nhưng vì "nghĩa đồng bào", sẽ còn thêm "chuyến vét" ở Bình Dương, Đồng Nai.

Quê hương dang tay đón

Vừa xuống xe, chị Nguyễn Thị Bích Trâm, một người ở phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa), và những người đi cùng xe được các nhân viên y tế lấy mẫu để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp PCR trước khi được chở về quê để cách ly tập trung trong vòng 7 ngày. 

Chị Trâm bộc bạch: "Tôi đăng ký về quê thông qua tổng đài của tỉnh Phú Yên và được nhanh chóng hồi âm, hướng dẫn tỉ mỉ cách đi lại, các điều kiện như test nhanh âm tính, mang đồ bảo hộ đầy đủ và được đón tận tình, cung cấp suất ăn tối ngay tại Bến xe Miền Đông. Vậy là bao ngày mong chờ, cuối cùng tôi cũng được đón về quê nhà, cảm giác thật ấm áp, xúc động. Thật khó để nói hết được lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã giúp đỡ những người dân tha hương thắt ngặt như chúng tôi".

Niềm vui này giống y hệt như niềm vui của 344 người hầu hết là người già, bà bầu, phụ nữ mới sinh, lao động tự do... - những người đầu tiên mà tỉnh Phú Yên đưa về từ TP.HCM vào ngày 27-7. Khi đó dù ai cũng đeo khẩu trang và tấm kính chắn giọt bắn nhưng họ không giấu được niềm vui được về quê khi TP.HCM giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, dân lao động tự do không đi làm được, hết tiền ăn uống, không xe khách về quê...

Cụ H.T.P. (70 tuổi, ở xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) khi đó ôm đứa cháu nhỏ chờ đến lượt xét nghiệm, nói rằng bà vô Sài Gòn giữ cháu ngoại hơn 2 tháng qua rồi "kẹt" dịch COVID-19 không về được. 

"Hai vợ chồng con gái với hai đứa con nhỏ ở nhà thuê, tui vô giữ lũ nhỏ cho vợ chồng con đi làm công nhân may. Bây giờ dịch giã căng quá, công ty tạm nghỉ, xe cộ không có về, cả nhà lo lắng cả tháng nay. Giờ được về đến tỉnh nhà rồi, mừng lắm" - cụ P. bộc bạch. Vậy mà chẳng may cụ P. là người duy nhất có kết quả xét nghiệm dương tính.

Rồi cụ được đưa đi điều trị tại bệnh viện trong 21 ngày, sau đó được đưa về lại quê nhà. Khi chúng tôi liên lạc hỏi thăm cụ vào hôm qua 2-10 qua điện thoại, cụ cho hay đang rất khỏe, rất vui và mong được ở lại quê nhà...

Cụ thể hóa việc "không ai bị bỏ lại phía sau"

Mỗi tuần ba đợt, mỗi đợt 25 xe khách, Phú Yên "cần mẫn" đón dân về quê suốt hơn 2 tháng nay. Ông Nguyễn Tấn Chân - phó giám đốc Sở GTVT Phú Yên - cho biết đến nay tỉnh đã đưa 15.655 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trên 671 chuyến xe do Hãng Phương Trang tài trợ. "Lẽ ra chương trình kết thúc luôn vào ngày 1-10, nhưng vì người dân ở Bình Dương và Đồng Nai vẫn còn nhu cầu về quê nên tỉnh quyết định thực hiện đón mỗi địa phương một đợt nữa trong tuần tới" - ông Chân nói.

Để đón được dân về vào thời điểm TP.HCM và các tỉnh phía Nam thắt chặt việc đi lại trên đường, tỉnh Phú Yên thành lập một tiểu ban đón công dân do giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh làm trưởng ban, cùng với sự phối hợp của Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và truyền thông, Sở GTVT và sự hỗ trợ không mệt mỏi của Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM.

Một tổng đài về quê được thiết lập để người dân đăng ký. Danh sách người về từng đợt được kiểm tra chặt chẽ, thông báo sớm để phía TP.HCM chủ động tạo điều kiện cho người dân di chuyển từ nơi trọ ra bến xe. Những khó khăn khi qua chốt hoặc một vài trường hợp không có trong danh sách về nhưng vẫn đến bến xe "năn nỉ" đều được lực lượng của tiểu ban này giải quyết linh động, nhanh chóng.

Thời gian qua Phú Yên cũng đã rất vất vả chống dịch, việc đón thêm người về chắc chắn sẽ thêm gánh nặng kiểm soát dịch, nhưng điều gì đã khiến tỉnh Phú Yên "miệt mài" với việc đưa dân về liên tục trong hơn 2 tháng qua? 

Trả lời câu hỏi này, ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - tâm sự rằng việc đón dân từ những tỉnh thành có dịch về trong lúc dịch đang bùng phát tại tỉnh chắc chắn là có làm tăng gánh nặng lên hệ thống cơ sở y tế của địa phương vốn còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và có nguy lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh rất cao. 

Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đoàn kết, đồng thuận, nhất là quyết tâm cao với mong muốn chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Phú Yên an toàn trong đại dịch và cụ thể hóa việc "không ai bị bỏ lại phía sau".

"Tỉnh thực hiện kế hoạch tổ chức đón công dân Phú Yên về quê, xác định đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách quan trọng, là "nghĩa đồng bào", bởi quê hương không đón thì dân mình biết đi đâu nữa. Đó còn là việc chia sẻ gánh nặng với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cũng là để giám sát dịch tễ theo tổ chức. Phú Yên quyết định đối mặt thách thức này" - ông Thế bày tỏ.

Phương Trang đề xuất hỗ trợ tiếp những chuyến xe nghĩa tình

Công ty Phương Trang đề xuất UBND TP.HCM đứng ra tổ chức chương trình đưa bà con về quê nhà tránh dịch do một phó chủ tịch UBND TP phụ trách. Người đủ điều kiện về quê là đã tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều, có 1 mũi đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả). Phương Trang cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng 5.000 chuyến xe để chuyên chở miễn phí bà con từ vùng dịch về quê nhà tránh dịch trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong được đồng hành cùng TP.HCM tổ chức đưa người dân về quê có quy củ, sắp xếp chu đáo. Việc người dân đi tự phát vừa nguy hiểm vừa tăng nguy cơ xảy ra lây lan trên đường di chuyển khi cả nước đang chung tay khống chế dịch bệnh" - ông Đào Viết Ánh, phó tổng giám đốc Công ty Phương Trang, chia sẻ cùng Tuổi Trẻ vào ngày 2-10.

LÊ PHAN

Tìm cách để người dân ở lại quê

Cùng với việc đón dân về, Phú Yên đã và đang tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu, trình độ, độ tuổi, giới tính... trong tổng số dân được đưa về để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho việc làm, an sinh xã hội của bà con.

"Mong muốn của chúng tôi là làm sao thực hiện được phương châm "ly nông bất ly hương". Được trở về quê hương và lao động trên chính mảnh đất của mình là mong ước của rất nhiều người, nhất là những công nhân các khu công nghiệp ở các TP lớn phải thuê ở tạm nhà trọ "thiếu trước hụt sau"... Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vào cuộc đồng bộ để cùng nhau thực hiện khát vọng "an cư lạc nghiệp" cho người dân, cũng chính là làm giàu cho quê hương Phú Yên" - ông Trần Hữu Thế chia sẻ kế hoạch sắp tới.

Phú Yên cảm ơn TP.HCM đã đồng hành đưa người dân khó khăn về quê Phú Yên cảm ơn TP.HCM đã đồng hành đưa người dân khó khăn về quê

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên vừa gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng TP.HCM, Tập đoàn Phương Trang đã hỗ trợ đưa gần 17.000 công dân của tỉnh này về quê trong đợt dịch thứ 4 và mong khi trở lại người dân của tỉnh sẽ đóng góp cho TP nhiều hơn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên