06/06/2025 18:39 GMT+7

Phú Quốc đối mặt thách thức về hạ tầng, môi trường và tiêu chuẩn du lịch toàn cầu đạt thấp

Chiều 6-6, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp UBND TP Phú Quốc tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Phú Quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: CHÍ CÔNG

Xử lý rác thải, nước thải Phú Quốc rất khó, cần tính toán kỹ

PGS.TS Huỳnh Văn Đà - Trường đại học Cần Thơ - cho biết đề án thể hiện tầm nhìn chiến lược rõ ràng và dài hạn về việc đặt mục tiêu phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao, bền vững, tiêu chuẩn quốc tế, Net Zero, bảo tồn văn hóa, làng nghề.

Ông Đà cho rằng do đảo Phú Quốc có không gian hạn chế nên địa phương cần tính toán đến áp lực hạ tầng, khả năng sức chứa lượng khách, hệ thống xử lý rác thải. Vấn đề xử lý rác thải ở Phú Quốc không phải dễ dàng, cần tính toán làm rõ.

Địa phương cần tính đến chất lượng dịch vụ du lịch và môi trường biển. Khách du lịch hiện quan tâm đến việc tác động đến môi trường. 

Ông Phạm Đức Huy - phó tổng giám đốc Sungroup vùng miền Nam - thông tin để phát triển bền vững du lịch Phú Quốc thì quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh tốc độ nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, vì đây là nút thắt quan trọng để đưa khách đến Phú Quốc.

"Địa phương nên có chương trình truyền thông I Love Phú Quốc và cần tận dụng công nghệ AI rút ngắn thời gian, đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, nguồn nhân lực du lịch địa phương phục vụ du khách tốt hơn. Sau khi tổ chức APEC 2027 thành công, địa phương cần có kịch bản để tiếp tục phát triển du lịch Mice (du lịch hội thảo, hội nghị)", ông Huy nói.

Phú Quốc - Ảnh 2.

Khách đến tham quan du lịch ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát triển du lịch Phú Quốc hài hòa với môi trường và cộng đồng

Ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết Phú Quốc đang đối mặt với thách thức về hạ tầng, môi trường và tiêu chuẩn du lịch toàn cầu của Phú Quốc chỉ đạt 13%, thấp hơn Đà Nẵng (30%).

Khi xây dựng đề án, Kiên Giang có chiến lược định vị Phú Quốc là trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, đảm bảo du lịch phát triển hài hòa môi trường và cộng đồng.

Đề án tập trung giải quyết hạ tầng, ô nhiễm môi trường và chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2030; chuyển đổi 100% phương tiện giao thông sang điện và xử lý 50% rác thải bằng năng lượng tái tạo

Địa phương hiện mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để đạt công suất 10 triệu khách vào năm 2030 (2,5 triệu khách quốc tế), doanh thu 50.000 tỉ đồng; năm 2045 đón 15 triệu lượt khách (3 triệu khách quốc tế), đạt doanh thu 75.000 tỉ đồng; phát triển cảng biển có khả năng đón tàu 4.000 khách. 

Phú Quốc hiện tập trung thu hút các nhà đầu tư thông qua mô hình hợp tác công - tư (PPP) vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch cao cấp và hạ tầng thông minh, triển khai các dự án chiến lược phục vụ APEC 2027.

Đề án này sẽ giúp khoảng 17.500 hộ dân ở TP Phú Quốc hưởng lợi từ việc làm, phát triển homestay và các dịch vụ du lịch, với mục tiêu đạt thu nhập bình quân 150 triệu đồng/hộ/năm vào năm 2030.

Chuyên gia góp ý gì để xây dựng du lịch sinh thái chất lượng cao ở Phú Quốc mang tầm cỡ quốc tế - Ảnh 3.Giải chạy marathon góp sức quảng bá du lịch Phú Quốc

Giải chạy VTV - Phú Quốc Marathon 2025 thu hút khoảng 5.000 vận động viên tham gia với nhiều cự ly khác nhau, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch hòn đảo xinh đẹp này

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên