Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 13-2, ông Vance cho biết Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt và có thể triển khai quân đội nếu Nga không đàm phán "một cách thiện chí".
Cụ thể, ông Vance nói Mỹ sẽ cân nhắc “các công cụ kinh tế để gây sức ép, và tất nhiên có thể sử dụng công cụ quân đội” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuyên bố của ông Vance thể hiện lập trường cứng rắn hơn nhiều so với tuyên bố hôm 11-2 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine theo bất kỳ thỏa thuận đảm bảo an ninh nào.
“Tôi nghĩ sẽ có một thỏa thuận được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ”, ông Vance tiết lộ thêm.
Những phát biểu của ông Vance được đưa ra chỉ một ngày trước khi cuộc gặp mặt giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14-2.
Truyền thông Mỹ nhận định đây là tuyên bố thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Kiev từ trước đến nay, liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.
Ngoài ra, Phó tổng thống Vance khẳng định ông Trump sẽ không bước vào cuộc đàm phán này “một cách mù quáng” và “mọi thứ đều có thể thỏa thuận”.
Hiện các quan chức châu Âu đang nỗ lực để đảm bảo các cuộc gặp với ông Vance diễn ra tốt đẹp trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, nhằm mở ra cấp độ hợp tác mới với Mỹ trong bối cảnh nền chính trị toàn cầu đang gặp phải nhiều hỗn loạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận