08/08/2021 17:46 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: An Giang nên hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

BỬU ĐẤU - AN BÌNH
BỬU ĐẤU - AN BÌNH

TTO - Chiều 8-8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - dẫn đầu đoàn công tác trung ương khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại An Giang.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: An Giang nên hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang - Ảnh: AN BÌNH

Sau khi đoàn công tác kiểm tra thực tế khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng An Giang là tỉnh có nguy cơ cao nhưng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khống chế số ca nhiễm thấp hơn nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Tỉnh cần phát huy kết quả này nhằm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Phó thủ tướng lưu ý An Giang nghiên cứu cách làm mới, sáng tạo trong phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhằm quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. Khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, nên hướng dẫn người dân tự lấy mẫu nhằm giảm tải cho nhân viên y tế, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tập trung lấy mẫu. Trong điều trị người nhiễm COVID-19 (F0), cần phân loại, tách F0 nhẹ, không triệu chứng điều trị nhẹ; trường hợp nặng tập trung điều trị...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: An Giang nên hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

Công an TP Long Xuyên kiểm soát các phương tiện lưu thông vào cửa ngõ An Giang thông qua hệ thống camera - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 531 trường hợp (trong đó, nhập cảnh 47 trường hợp). Tỉnh An Giang đang điều trị 343 trường hợp, điều trị khỏi 184 trường hợp. Nếu được phân bổ đủ vắc xin, đến hết năm 2021 An Giang sẽ hoàn thành tiêm chủng cho ít nhất 95% dân số đủ 18 tuổi trở lên.

Để hạn chế dịch bệnh xâm nhập, tỉnh vẫn thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 đối với tài xế có nguy cơ khi vào tỉnh, do 85% các ca nhiễm hiện nay là từ tài xế. Công an tỉnh chủ trì thành lập đại đội truy vết với 100 đồng chí, được trang bị kiến thức phòng dịch; cấp huyện thành lập trung đội truy vết, cấp xã thành lập tiểu đội truy vết, thực hiện truy vết nhanh, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ cho chủ trương xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại tỉnh. Tỉnh này cũng đề nghị Bộ Y tế sớm hỗ trợ thêm cho tỉnh các trang thiết bị (máy giúp thở HFNC, máy tạo oxy…), bộ KIT xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, trang phục phòng hộ cá nhân… Bộ Y tế cần sớm tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia các hàng hóa y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 để địa phương thuận lợi áp dụng.

Đại học An Giang cho mượn ký túc xá làm nơi cách ly tập trung hơn 600 giường Đại học An Giang cho mượn ký túc xá làm nơi cách ly tập trung hơn 600 giường

TTO - Trường đại học An Giang đã cho TP Long Xuyên mượn ký túc xá làm nơi cách ly tập trung với sức chứa hơn 600 giường, để tiếp sức cùng TP phòng chống COVID-19.

BỬU ĐẤU - AN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên