31/01/2018 14:29 GMT+7

Phó Thủ tướng: 'Trên 47% DN làm ăn có lãi là khiêm tốn'

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Tỉ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi đạt trên 47%, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết năm 2018 sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước và công bố chỉ số sức khỏe doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng: Trên 47% DN làm ăn có lãi là khiêm tốn - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2018 sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc cổ phần hóa, thoái vốn DNNN. Ảnh: CP

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017 diễn ra sáng ngày 31-1.

Phó Thủ tướng cho rằng trước đây mặc dù đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ ngành trong quản lý doanh nghiệp, nhưng hệ thống thông tin để báo cáo còn bất cập.

Theo ông Huệ, Vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, bức tranh rất rộng mà chưa bao giờ có báo cáo đầy đủ về vấn đề này, cần cung cấp thông tin rõ để có bức tranh chính xác từ số liệu thống kê chính thống. 

"Tôi cứ băn khoăn mãi tại sao chỉ có 30% doanh nghiệp có lãi, nhưng thực tế là 47,3%, thì cần làm rõ số lượng, vốn liếng, đóng góp của khu vực doanh nghiệp ra sao", ông Huệ nói.

Ông Huệ nhấn mạnh năm 2018 sẽ là năm cao điểm về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, nhưng cũng là năm chuyển giao các doanh nghiệp về Ủy ban quản lý vốn doanh nghiệp Nhà nước. 

Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, năm 2017 cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 69 doanh nghiệp nhà nước, có tổng vốn điều lệ là 161.985 tỉ đồng.

Năm 2017 cũng đã tiến hành IPO được 21 doanh nghiệp, thu về 5.192,44 tỉ đồng.

Cả nước cũng đã thoái được 8.915 tỉ đồng, thu về 139.385 tỉ đồng, gấp 15,52 lần giá trị sổ sách. 

Như vậy, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn phải nộp về ngân sách năm 2017 đạt 144.577 tỉ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu 60.000 tỉ đồng Quốc hội giao, trong đó thu từ cổ phần hóa là 5.192,44 tỉ đồng và từ tiền thoái vốn là 139.385 tỉ đồng.

Tỉ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi chung cả nước đạt 47,3%, trong đó khối doanh nghiệp Nhà nước có tỉ lệ kinh doanh có lãi cao nhất với 83,5%, khối FDI là 54,4% và thấp nhất là doanh nghiệp tư nhân với 47%.

Tỉ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 73,4%, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt cao nhất với 83,9%, FDI là 75,2% và doanh nghiệp tư nhân là 73,3%.



NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên