29/05/2026 15:50 GMT+7

Phó thủ tướng: Nếu người lớn chậm 1 bước, trẻ em có thể chịu tổn thương trong thế giới 'ảo'

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cảnh báo những nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng đang hiện hữu mỗi ngày ngay trong chiếc điện thoại, đòi hỏi gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ trẻ em.

Phó thủ tướng: Nếu người lớn chậm 1 bước, trẻ em có thể chịu tổn thương trong thế giới 'ảo' - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi tham gia sự kiện - Ảnh: ANH TÚ

Ngày 29-5, Bộ Công an chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030".

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của toàn xã hội

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho hay chưa bao giờ trẻ em lớn lên trong một thế giới đặc biệt như hôm nay.

Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, các cháu có thể học tập, khám phá tri thức, kết nối với cả thế giới rộng lớn ngay từ khi còn nhỏ. Không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần trong học tập, vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em.

Song chính trên không gian ấy, có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống của trẻ em mỗi ngày. Đó là những lời xúc phạm, bắt nạt trên mạng, lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân và nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.

"Điều đáng suy nghĩ là các nguy cơ đó không còn ở đâu xa, mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại hay không gian mạng các cháu tiếp cận mỗi ngày. Nếu người lớn chậm một bước, trẻ em có thể phải đối mặt với những tổn thương rất nặng nề trong thế giới ảo”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Từ thực tế này, Phó thủ tướng cho rằng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hôm nay không còn là câu chuyện riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà đánh giá chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” được phát động càng có ý nghĩa đặc biệt khi chuẩn bị bước vào Tháng Hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Bà cho hay đây là một chương trình hành động thiết thực thể hiện sự cam kết với trẻ em Việt Nam dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số, các cháu đều được sống an toàn, yêu thương, tạo điều kiện phát triển toàn diện trong một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, hạnh phúc.

Phó thủ tướng đánh giá thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều bộ, ngành Trung ương, địa phương đã chú trọng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng...

Tuy nhiên các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, có tính xuyên biên giới.

Trong khi kỹ năng số, khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Điều đó đòi hỏi phải hành động đồng bộ, nhanh, quyết liệt, trách nhiệm hơn.

Phó thủ tướng: Nếu người lớn chậm 1 bước, trẻ em có thể chịu tổn thương trong thế giới 'ảo' - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: ANH TÚ

"Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ"

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em...

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của lực lượng chuyên trách, hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em.

"Phải chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 

Đồng thời thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em", bà đề nghị.

Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn, tin cậy để trẻ em được lắng nghe, chia sẻ, đồng hành. "Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ, không lá chắn nào vững chắc hơn sự đồng hành sâu sắc của gia đình đối với trẻ em".

Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức, mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Đối với các cháu thiếu nhi, Phó thủ tướng mong các con chăm chỉ, học giỏi, sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm. Cạnh đó thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành những công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa...

"Mỗi trẻ em hôm nay không chỉ là hạnh phúc của mỗi gia đình, mà còn là tương lai của đất nước. Một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn sẽ giúp các em tự tin phát triển trí tuệ, nhân cách, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số", bà gửi thông điệp tới thiếu nhi.

Phó Thủ tướng: Nếu người lớn chậm 1 bước, trẻ em có thể chịu tổn thương trong thế giới 'ảo' - Ảnh 4.Cách nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng?

TTO - Trẻ bị cuốn vào Internet, quên đi cuộc sống cần thiết ở bên ngoài, mất an toàn với các thông tin cá nhân, bị bạo hành trên mạng hay hùa theo “ném đá”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất